1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt trộm chó để... siết nợ

(Dân trí) - Nhiều lần đòi tiền nhưng bà Lý không trả, Hùng đã bắt 2 con chó tây có trị giá khoảng 40 triệu đồng của “con nợ” nhằm gây sức ép, buộc bà Lý phải trả nợ.

Ngày 3/10, Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự Trần Hùng (SN 1994, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Hùng.
Đối tượng Trần Hùng.

Theo cơ quan công an, tháng 7/2017, bà Phạm Thị Lý (trú tại phường Ngọc Thụy) vay của Hùng gần 30 triệu đồng. Nhiều lần Hùng đòi tiền nhưng bà Lý lần lữa, không chịu trả.

Chiều 27/9, Hùng cùng anh trai là Trần Hiếu tìm đến nhà bà Lý đòi tiền nhưng không gặp. Thấy trong sân nhà bà Lý có 2 con chó Bulldog, Hùng liền bắt chó đem về nhà nhằm gây sức ép, buộc bà Lý phải trả nợ.

Phát hiện bị mất chó, bà Lý liên hệ với Hùng để chuộc lại nhưng Hùng không đồng ý. Sự việc sau đó được bà Lý trình báo tới cơ quan công an.

Đến chiều 28/9, Hùng dắt chó đến gặp bà Lý để giải quyết việc nợ nần thì bị công an bắt giữ. Qua định giá, cơ quan chức năng xác định 2 chú chó trên trị giá hơn 40 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên