1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: 4 thanh niên bị truy sát bằng súng trên bờ đê

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 8/5, tại khu vực đê thuộc thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 4 nam thanh niên bị một số đối tượng dùng súng truy sát song may mắn thoát chết.

Còn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1993, trú tại thôn Sài Khê, xã Sài Sơn) kể lại, khoảng 21h ngày 8/5, anh cùng 3 người bạn là Nguyễn Công Mạnh (SN 1995), Nguyễn Đình Mạnh (SN 1992, cùng trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn), Nguyễn Hữu Tùng (SN 1987, trú tại thôn Sài Khê, xã Sài Sơn) đi trên 2 xe máy đi chơi. Khi vừa đi đến khu vực đê trên, một nhóm người đứng cách khoảng 20m chặn nhóm anh Quyền lại.
 
Khu vực xảy ra vụ nổ súng.
Khu vực xảy ra vụ nổ súng.

Thấy nhóm kia hô đứng lại, đồng thời có đối tượng cầm 1 vật gì đó giống súng chĩa về phía mình, nhóm của Quyền hoảng hốt, đâm xe vào nhau, luống cuống bỏ chạy. “Em nghe có 2 tiếng nổ, chắc là tiếng súng. Bọn em hoảng quá nên bỏ chạy thục mạng.” - Nguyễn Đình Mạnh kể lại.

Theo lời kể của nhóm thanh niên này, khi họ bỏ chạy, nhóm thanh niên kia tiếp tục đuổi theo và họ nghe có thêm 1 tiếng nổ nữa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Danh Minh - Phó trưởng Công an xã Sài Sơn - cho biết, vào thời điểm trên, ông Minh nhận được tin báo về việc có vụ nổ súng xảy ra ở đoạn đê thôn Phúc Đức. Ngay lập tức, ông Minh đã cử các công an viên xuống hiện trường kiểm tra. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, công an xã đã cấp báo lên lãnh đạo công an huyện. Tối cùng ngày, cán bộ điều tra công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một vỏ đạn, kiểu đạn hoa cải, cùng hai đôi dép của các nạn nhân.

Sau khi lấy lời khai của nhân chứng, bước đầu, cơ quan công an đã xác định nhóm thanh niên nổ súng có 2 người là Nguyễn Hữu Giang (SN 1996) và Cao Văn Thỏa (SN 1994), cùng trú tại thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn.

Theo ông Minh, Giang và Thỏa từng có tiền sự gây rối trật tự công cộng. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã 3 lần triệu tập 2 đối tượng này lên trụ sở làm việc song các đối tượng đều không có nhà.

Hiện cơ quan công an đang vận động gia đình 2 đối tượng trên đưa các đối tượng ra đầu thú.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên