1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: 3 đối tượng giết người tại tiệm cầm đồ bị bắt

(Dân trí) - Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ án mạng tại tiệm cầm đồ Cường Đoàn, đường 2, thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn chiều ngày 28/9.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, trú tại xã Mai Đình, Sóc Sơn); Trương Văn Đạt và Nguyễn Đức Thắng, cùng SN 1995, ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh.
 
3 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)
3 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Như Dân trí đã đưa tin, nạn nhân vụ án là Đặng Xuân Dũng (SN 1963, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Khoảng 15h ngày 28/9, Dũng đến tiệm cầm đồ trên tìm Nguyễn Văn Hưng, chủ hiệu cầm đồ, để đòi nợ khoản tiền 70 triệu đồng nhưng không gặp. Lúc này, Hưng không có nhà mà chỉ có Đạt, Thắng và Đinh Văn Hợi (SN 1995, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn) trông coi. Dũng đã dùng dao chém Hợi gây thương tích ở đầu và cầm dao đứng chửi bới trước cửa hiệu cầm đồ.

Một lúc sau, Hưng về thấy sự việc trên. Hưng đã vào cửa hàng nhôm kính bên cạnh lấy một thanh sắt dài khoảng 1m, đánh nhiều nhát vào người Dũng. Đồng thời, Hợi, Đạt dùng gạch ném trúng ngực và gáy của Dũng làm Dũng ngất xỉu.

Dũng được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 6h ngày 29/9, thì tử vong.

Sau khi gây án, Hưng, Đạt, Thắng đã bỏ trốn. 3 ngày sau, các đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiến Nguyên