1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Gửi tiền qua xe khách, bị phụ xe chiếm đoạt

(Dân trí) - Sau khi anh Huynh nhận 100 triệu đồng tiền khách gửi, phụ xe của anh Huynh đã lấy số tiền trên rồi xuông xe, bỏ trốn.

Ngày 2/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một phụ xe chiếm đoạt tiền của người dân gửi qua xe khách.

Trước đó, ngày 1/5, anh Phạm Văn Tâm (SN 1972, ở Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định), chủ xe ô tô BKS 18B-003.23 chạy trên tuyến Hải Hậu - Giáp Bát đến Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam trình báo về vụ việc. Theo trình báo, khoảng 7h30 ngày 30/4, lái xe của anh Tâm là Đỗ Văn Huynh (SN 1978) nhận gồm 2 phong bì dán kín, một người gửi 80 triệu đồng và một người gửi 20 triệu đồng.

Sau khi nhận hai phong bì, anh Huynh để ở đầu xe. Đi đến Giáp Bát, phụ xe tên Bốn đã cầm 2 phong bì trên cất vào túi quần rồi xuống xe bỏ trốn.

T.N