1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giúp nhầm 2 tên cướp

(Dân trí) - Thấy 2 thanh niên đi bộ trong đêm, ông Minh lại gần hỏi thăm và giúp đỡ, tuy nhiên chính ông Minh cũng không ngờ 2 thanh niên được giúp lại ra tay cướp tài sản của ông.

Ngày 20/7, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Đinh Ngọc Hiếu (tự “Mập”, 24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Hoàng Trịnh Giải (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó khoảng 0h30’ rạng sáng 18/7, ông Hoàng Quang Minh (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), điều khiển xe máy BKS 60B4 – 179.20 lưu thông trên đường Bạch Đằng để mua đồ ăn.

Hai nghi can Đinh Ngọc Hiếu và Hoàng Trịnh Giải
Hai nghi can Đinh Ngọc Hiếu và Hoàng Trịnh Giải

Khi đến gần giao lộ Yên Thế - Cửu Long (phường 2, quận Tân Bình), ông Minh thấy Hiếu và Giải đi bộ nên tiến đến hỏi thăm.

Nghe Giải nói nhà bạn đóng cửa không về được, phải ngủ ở công viên.

Ông Minh nói sẽ giúp chở về công viên.

Khi vừa lên xe, Hiếu áp sát từ phía sau ông Minh rồi dùng tay siết cổ nạn nhân để Giải cướp xe. Sau đó, cả 2 cướp chiếc xe máy của ông Minh tẩu thoát.

Chiếc xe máy tang vật vụ cướp được công an thu hồi
Chiếc xe máy tang vật vụ cướp được công an thu hồi

Sau khi bị cướp, ông Minh đến Công an phường 2, quận Tân Bình trình báo.

Từ trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra.

Đáng chú ý là Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình cũng đang đưa vào “tầm ngắm” một nhóm cướp trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tương tự, trong đó có các đối tượng với đặc điểm nhận dạng gần giống như 2 tên cướp mà ông Minh mô tả.

Từ các chứng cứ thu thập được, công an quyết định mời làm việc đối với Hiếu và Giải.

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiếu và Giải khai nhận, bỏ nhà đi bụi rồi tụ tập thêm nhiều thanh niên khác thành một nhóm cướp, hoạt động tại công viên Gia Định.

Con dao là hung khí mà băng nhóm sử dụng đi cướp
Con dao là hung khí mà băng nhóm sử dụng đi cướp

Thủ đoạn của băng cướp này là dùng dao đe doạ các cặp tình nhân ngồi tâm sự ở công viên hay người đứng chờ ở các trạm xe buýt để cướp tài sản.

Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này khai nhận đã gây ra khoảng 14 vụ cướp với thủ đoạn nói trên.

Hiện Công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Giúp nhầm 2 tên cướp - 4