1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giở thói côn đồ, đâm nhầm đồng bọn

(Dân trí) - Chiều 21-2, sau khi ăn nhậu, Hoàng Văn Phong (22 tuổi) và Huỳnh Vỹ Nhân (22 tuổi, đều trú xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa - Gia Lai) chạy xe máy đi chơi thì va quệt vào một cháu nhỏ. Nhân và Phong liền xuống xe đánh cháu bé.

Lúc đó, Nguyễn Ngọc Thịnh (29 tuổi, trú phường Hội Phú, TP Pleiku, Kon Tum), Mai Văn Nam (17 tuổi) và Trần Văn Kha (21 tuổi), đều trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku đi ngang qua thấy nên đến can ngăn. Tức giận, Phong và Nhân đi mua 2 con dao Thái Lan rồi điện thoại rủ 10 thanh niên từ xã Ia Băng đi tìm nhóm của Thịnh để đánh trả thù.
 
Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện Thịnh, Nam và Kha đang đi taxi ở phường Phù Đổng, TP Pleiku), nhóm của Phong liền chặn lại, tấn công. Trong lúc tấn công, một đồng bọn của Phong tên An đã đâm trúng ngực Phong khiến Phong chết trên đường đưa đi cấp cứu.
 
Thiên Thư