1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Giết vợ vì mâu thuẫn khi phân chia tài sản

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, tranh chấp quyền quản lý đất rẫy nên sau khi đi nhậu về, Mai Đức Thiện và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, sau đó đối tượng dùng dao đâm vợ tử vong.

Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án chung thân đối với bị cáo Mai Đức Thiện (SN 1980, trú tại Bon Yôk Ju 2, xã Nâm Nung, Krông Nô) về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Thiện tại phiên tòa
Đối tượng Thiện tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 8/11/2015, sau khi đi uống rượu về, giữa hai vợ chồng Thiện xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện đất đai. Bực tức, Thiện cầm cuốn sổ ghi chép chi tiêu trong gia đình cùng giấy ủy quyền quản lý đất rẫy dành cho chị Lý mang xuống bếp để đốt. Chị Lý can ngăn thì bị Thiện xông vào đánh và dùng dao cắt đứt dây bình gas, đe dọa sẽ cho nổ cả nhà.

Sợ hãi, chị Lý liền bế con gái Mai Thị Thảo Nguyên (SN 2014) chạy ra ngoài đường và hô hào mọi người cứu giúp. Thiện quát tháo bắt vợ con vào nhà nhưng không được. Sẵn có hơi men trong người, Thiện chạy vào bếp lấy một con dao bầu đuổi theo, đâm vào bụng chị Lý khiến chị tử vong. Sáng ngày 9/11/2015, sau một ngày trốn chạy, Thiện đã đến công an xã Nâm Nung đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi phân tích các tình tiết, chứng cứ của Cơ quan điều tra, xét thấy bản tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của bị cáo, TAND tỉnh đã tuyên phạt Mai Đức Thiện tù chung thân về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Đức Cường