1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giết vợ rồi dựng hiện hiện trường giả chết do tai nạn

(Dân trí) - Trong cơn giận, Tùng cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào chị Nguyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Tùng đã dựng hiện trường giả và báo cho gia đình và mọi người là chị Nguyên đã chết do tai nạn lật xe bò kéo.

Sáng ngày 1/12, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đậu Khắc Tùng (SN 1971, trú tại thôn 1A, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 26/11, bà Nguyễn Thị Biển, trú tại thôn 1B, xã Thanh Thịnh đã đến Công an huyện Thanh Chương trình báo về nghi vấn cái chết con gái bà là chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1974, trú tại thôn 1A, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương).
 
Theo bà Biển thì chị Nguyên chết là do bị giết chứ không phải do tai nạn giao thông và đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đối tượng Đậu Khắc Tùng tại Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Ảnh: báo CANA)
Đối tượng Đậu Khắc Tùng tại Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Ảnh: báo CANA)

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng cử tổ trinh sát xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ sự thật cái chết của chị Nguyên.
 
Với những chứng cứ xác đáng và các dấu vết thu được tại hiện trường, sau 3 giờ "đấu trí", cuối cùng đối tượng Đậu Khắc Tùng là chồng của chị Nguyên, người đã giết chết vợ sau màn kịch hiện trường giả vụ tai nạn lật xe bò chở củi đã cúi đầu nhận tội.
 
Tại cơ quan công an huyện Thanh Chương, đối tượng Đậu Khắc Tùng khai nhận, thời gian đây họ thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã do mâu thuẫn vợ chồng.
 
Vào khoảng 7h ngày 10/11, sau khi ăn sáng xong, Tùng cầm máy đi cắt chè, còn chị Nguyên đánh xe bò lốp đi kiếm củi trong trại của gia đình anh ở xã Thanh An. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị Nguyên hốt hoảng chạy báo với chồng xe bò chở củi bị lật xuống khe.
 
Tới nơi, Tùng thấy cả xe và bò kéo cùng lăn dưới vực. Lúc này, Tùng không kiềm chế được cơn giận của mình nên cầm một khúc củi trên xe đánh liên tiếp vào đầu và gáy chị Nguyên, khiến chị Nguyên ngã xuống đất, tử vong ngay tại chỗ.
 
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Tùng đã dựng lên hiện trường giả và tung tin báo cho gia đình và mọi người là chị Nguyên đã chết do tai nạn lật xe bò kéo.

Được biết, chị Nguyễn Thị Nguyên lấy Tùng từ năm 1994 và đã có 3 con trai, con trai đầu đang học Đại học Vinh, hai đứa sau đang học trường THPT Thanh Chương I. Chị Nguyên là một người siêng năng, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó.

Hiện cơ quan công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ đối tượng Đậu Khắc Tùng để điều tra, làm rõ.

Duy Hòa