1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người yêu rồi dìm xác xuống ao

(Dân trí) - Ngày 24/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên án tử hình đối với bị cáo Đào Trọng Nhân (27 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo
Đào Trọng Nhân tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo Đào Trọng Nhân tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, từ năm 2013, Nhân đã có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Võ Thị Nguyễn Du (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai). Thời gian yêu nhau, Nhân thường nghi ngờ bạn gái có quan hệ với bạn trai khác nên hai bên đã phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 23h ngày 5/6/2014, Nhân đến nhà chị Du chơi và ngủ lại đây. Đến 4h sáng hôm sau, chị Du nói với Nhân là mình đang mang thai con Nhân và sẽ phá thai. Nhân không đồng ý để bạn gái phá thai nên hai bên xảy ra cự cãi. Nhân đe dọa giết rồi ngay sau đó dùng tay kẹp cổ chị Du cho đến chết.

Sau khi gây án, Nhân liền cõng xác nạn nhân ra bờ ao (cách nhà khoảng 30 m) rồi dìm xuống nước nhưng xác vẫn nổi. Nhân vào nhà lấy một khung sắt nặng khoảng 30 kg đè lên xác nạn nhân và tiếp tục dìm.

Ngay sau đó, Nhân trở lại vào nhà lấy 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng, chiếm đoạt 10 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Hơn 10 ngày sau xác nạn nhân nổi trên mặt nước và được người dân phát hiện báo công an. Đến ngày 13/8/2014, Nhân bị Công an bắt giữ.

Giang Nhi