1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa :

Giết người xen vào can ngăn, 2 anh em ruột lĩnh án nặng

(Dân trí) - Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa là hai anh em ruột. Nguyên nhân các bị cáo giết người cũng chỉ vì nạn nhân can ngăn một trong hai bị cáo chửi nhau với hàng xóm.

Sáng ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Hoàng Anh (SN 1979) và em trai là Hoàng Nam (SN 1984), cả hai đều trú tại số nhà 13/61 phố Nam Sơn, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về hành vi giết người.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 21h ngày 3/3/2012, Hoàng Anh thấy gia đình anh Lê Đình Thắng ở phố Lê Văn Vinh để chiếc xe máy trước cửa nhà.
 
Lợi dụng anh Thắng và gia đình sơ hở, Hoàng Anh đã lấy trộm chiếc xe máy mang đến cửa hàng phế liệu ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa để bán thì bị anh Thắng đi tìm và phát hiện. Anh Thắng yêu cầu Hoàng Anh đưa xe máy về.

Khi về đến nhà anh Thắng, Hoàng Anh chửi anh Thắng và nói là mượn chứ không phải lấy trộm. Lúc này anh Lê Công Bắc (SN 1962), là hàng xóm thấy Hoàng Anh và anh Thắng đang to tiếng liền đến can ngăn thì Hoàng Anh quay sang chửi và đã xảy ra xô xát với anh Bắc, đồng thời gọi điện cho em trai là Hoàng Nam về.

Đến khoảng 22h30' cùng ngày, Hoàng Nam đi xe máy vào nhà ông cậu ruột là ông Nguyễn Đăng Thành, ở phố Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn lấy một con dao bầu dài 30cm dắt vào người, rồi đi xe máy về nhà.

Khi về qua nhà anh Bắc, thấy anh Bắc đang ngồi rửa tay ở vũng nước mưa trước cửa nhà, Hoàng Nam liền dừng xe rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào sườn trái anh Bắc. Anh Bắc vùng bỏ chạy thì bị hai anh em nhà Hoàng Anh đuổi theo và liên tục đâm chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Anh Bắc gượng chạy vào một nhà dân liền đó và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng do vết thương quá nặng anh Bắc đã tử vong vào lúc 2h sáng ngày 4/3/2012.

Sau khi gây án, cả hai anh em đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã các bị can. Đến 13/3/2012 Hoàng Anh đã ra cơ quan công an đầu thú, đến ngày 16/03/2013 Hoàng Nam ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến phiên tòa thể hiện nỗi bức xúc.
Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến phiên tòa thể hiện nỗi bức xúc.

Cũng theo kết luận của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngoài hai anh em Hoàng Nam và Hoàng Anh, còn có dấu hiệu của đối tượng thứ ba tham gia gây án. Nhưng lại không có trong bản án?

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 23 năm 9 tháng tù giam, Hoàng Nam 15 năm tù và buộc các bị cáo phải bồi thường tổng số tiền là 130 triệu đồng cho gia đình bị hại, đồng thời phải trợ cấp hàng tháng 400.000đ cho cụ Nguyễn Thị Liên là mẹ đẻ của anh Lê Công Bắc.

Trần Lê