1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì vợ làm… tiếp viên

(Dân trí) - Thấy vợ làm tiếp viên quán cà phê bị trêu ghẹo nhiều lần, máu ghen nổi lên, người chồng đã giải quyết mâu thuẫn bằng một vụ án mạng, để rồi phải nhận mức án 16 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Hoàng Quốc Hùng (SN 1986) ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm (SN 1990) chung sống với nhau như vợ chồng từ 2009 (không đăng ký kết hôn) và có một con gái chung là Hoàng Ngân (SN 2010).

Vào tháng 8/2011, khi Cẩm làm tiếp viên quán cà phê Honey, phường Long Bình Tân thì có anh Tiêu Công Đại, ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân đến uống cà phê và quen biết nhau. Sau đó nhiều lần Đại gọi điện, nhắn tin rủ Cẩm đi chơi chung.

Bị cáo Tiêu Công Đại
Bị cáo Hoàng Quốc Hùng
 
Sự việc trên, Cẩm nói cho Hùng nên Hùng rất tức giận, Hùng bảo vợ nói với Đại đừng gọi điện, nhắn tin nữa nếu không chồng biết sẽ có chuyện. Tuy nhiên, biết Cẩm có chồng nhưng Đại vẫn tiếp tục rủ rê.

Khoảng 15h ngày 18/9/2011, Đại lại nhắn tin rủ chị Cẩm ra quán cà phê 79 của anh Trần Mạnh Hùng tại số 97 khu phố Bình Dương nói là có chuyện, nên Hùng có ý định đi đến gặp Đại.

Lúc này trong quán cà phê Đại ngồi cùng với một số thanh niên nữa, nên Hùng chở vợ đến chợ Long Bình Tân để mua đồ. Khi đang chờ vợ vào chợ, Hùng mở cốp xe lấy 1 con dao gấp giấu vào người.

Chừng 1 tiếng sau, Hùng và vợ quay lại quán cà phê. Tại đây, Hùng và Đại đã đánh nhau. Khi Đại vớ lấy chiếc ly thủy tinh định đánh Hùng thì Hùng rút dao đâm nhiều nhát vào chân, người làm Đại gục xuống tại chỗ.

Thấy vậy, Hùng cùng vợ đưa anh Đại đến bệnh viện khu công nghiệp cấp cứu. Ngay sau đó Hùng đến công an phường Long Bình Tân đầu thú và nộp con dao gây án. Anh Đại được chuyển đến bệnh viện Đồng Nai cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

Xét hành vi ăn năn hối cải và sự khắc phục hậu quả của bị cáo, sau khi gây án đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, tự động đầu thú và bồi thường một phần cho nạn nhân, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Quốc Hùng 16 năm tù và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 135 triệu đồng.

Nam Anh