1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết người vì vào can đánh nhau

(Dân trí) - Thấy anh Chầu và anh Hải xô xát với nhau chỉ vì chiếc micro, Hiền liên tục xông vào căn ngăn nhưng bị anh Chầu xô ngã. Quá bực tức, Hiền liền nhặt một cây gỗ phang mạnh vào đầu anh Chầu, khiến anh Chầu bất tỉnh và tử vong vài tiếng sau đó.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị đưa ra xét xử vụ án giết người ở làng Khương (Tơ Tung, Kbang, Gia Lai).

Cáo trạng cho biết, trưa ngày 14/12/2014, Nguyễn Văn Hải đến rủ Trần Văn Hiền (SN 1974, trú thị xã An Khê, Gia Lai) đến nhà anh Hoàng Văn Chầu (SN 1976, trú làng Khương) nhậu.

Khoảng 14h cùng ngày, cả nhóm yêu cầu anh Chầu mở Karaoke hát. Do micro bị hỏng nên anh Chầu nhờ anh Hải qua nhà hàng xóm mượn. Khoảng gần 17h cùng ngày, anh Hải nói không hát nữa nên tháo micro mang đi trả.

Do vẫn còn muốn hát nữa nên anh Chầu không cho Hải mang trả. Sau khi cải nhau qua lại, anh Chầu và anh Hải xảy ra xô xát.

Thấy vậy, anh Hiền 2 lần xông vào can ngăn nhưng lần nào cũng bị anh Chầu xô ngã. Không kiềm chế được cơn nóng giận, anh Hiền nhặt một khúc gỗ phang mạnh một phát vào đầu anh Chầu. Anh Chầu bất tỉnh tại chỗ. Vài tiếng sau, anh Chầu tử vong vì chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiền bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố vì tội “giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự (giết người có tính chất côn đồ).

Trước khi sự việc trên xảy ra, cả Hiền và Chầu là 2 người bạn thân thiết, hoàn cảnh cả 2 gia đình đều khó khăn. Anh Chầu có 3 đứa con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi. Còn anh Hiền có 4 người con, lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi. Sự việc xảy ra, khiến cả 2 gia đình đều mất đi trụ cột, tương lai của những đứa trẻ trở nên mờ mịt…

Thiên Thư