1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Giết người vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

(Dân trí) - Ngày 24/11, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động vụ giết người tại xã Bình Phước (Mang Thít, Vĩnh Long) gây xôn xao dư luận. Hung thủ là Lê Văn Lập (SN 1985, ngụ ấp Phước Lợi, xã Bình Phước).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 10/7, ông Lê Thành Kiệt (SN 1980, ngụ ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có tổ chức tiệc sinh nhật cho con tại nhà riêng của mình. Đến dự tiệc nhậu có Lê Văn Lập (SN 1985, ngụ ấp Phước Lợi, xã Bình Phước) cùng nhiều bà con hàng xóm.

Bị cáo Lập xử phạt 14 năm tù vì tội giết người
Bị cáo Lập xử phạt 14 năm tù vì tội giết người

Đến chiều cùng ngày, mọi người đã say xỉn thì giữa Lập, Kiệt và Lê Minh Tuấn (SN 1975, anh em họ với Lập) phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Lập bị Kiệt dùng chân đạp vào người, còn Tuấn thì dùng tay đánh Lập.

Do tức giận vì bị đánh nên Lập liền chạy về nhà tìm dao qua trả thù như không tìm được dao nên Lập lấy cây kéo trên tủ thờ để quay lại nhà tìm Kiệt. Đến nơi, vợ Kiệt thấy Lập có mang hung khí nên truy hô với mọi người. Ngay sau đó Kiệt dùng côn nhị khúc đánh trúng vai Lập, Lập cầm kéo đâm trúng ngực phải khiến Kiệt tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lập 14 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 184 triệu đồng.

Minh Giang