1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì bị tát sau chầu nhậu

(Dân trí) - Nhậu cùng 1 quán, Hiếu thấy anh Thêm làm chung mà chưa biết tên nên đến cụng ly làm quen. Bất ngờ sau khi kết thúc chầu nhậu, anh Thêm tiến đến tát Hiếu 1 cái. Tức giận, Hiếu về nhà trọ lấy dao quay lại đâm chết anh Thêm.

Ngày 29/8, TAND TPHCM đã tổ chức phiền tòa xét xử lưu động trên đường Cây Keo (quận Tân Phú, TPHCM) đối với các bị cáo Lưu Phi Hiếu (sinh năm 1993, quê Nghệ An), Phạm Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1995, quê Nghệ An) cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Gia đình bị hại mang theo di ảnh tới phiên tòa xét xử lưu động.
Gia đình bị hại mang theo di ảnh tới phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, chiều 9/4, nhóm thanh niên này rủ nhau đi uống rượu tại một quán nhậu ở phường Hiệp Tân (quận Tân Phú). Lúc này, anh Thạch Thêm (sinh năm 1993) và nhóm bạn cũng đang ngồi nhậu tại quán.

Do Hiếu thấy anh Thạch Thêm cùng làm chung nhưng không biết tên nên sang cụng ly làm quen. Sau chầu nhậu, trong lúc Hiếu đang đứng chờ Đạt chở về thì bất ngờ bị anh Thạch Thêm từ trong quán đi ra tát vào mặt.

Hiếu về phòng trọ lấy dao bỏ vào túi rồi rủ Đạt và Phong đi tìm anh Thêm trả thù. Khi cả ba gặp anh Thêm, Hiếu đến chỗ anh Thêm đứng, hỏi: "Tao không làm gì sao mày đánh tao?". Anh Thêm không nói gì, bất ngờ Hiếu đâm vào cổ khiến anh Thêm gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận hành vi giết người và khai rằng không có mâu thuẫn với nạn nhân. Trong lúc nhậu chung quán, do làm chung công ty nên Hiếu có đến hỏi tên anh Thạch Thêm nhưng không hiểu sao sau đó anh này lại đánh Hiếu. Bực tức vì bị anh Thêm đánh nên bị cáo mới có hành vi mất kiểm soát gây ra cái chết cho bị hại.

Tòa nhận định hành vi của Hiếu mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, tòa xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi nên tòa tuyên phạt bị cáo Lưu Phi Hiếu (sinh năm 1993, quê Nghệ An) tù chung thân.

Bị cáo Phong và Đạt là đồng phạm trong vai trò thứ yếu, chỉ chở bị cáo đi tìm nạn nhân chứ không trực tiếp ra tay nên mức án có phần nhẹ hơn Hiếu. Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, quê Bến Tre) 13 năm tù và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1995, quê Nghệ An) 10 năm tù.

Xuân Duy