1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giết người trêu ghẹo chị dâu

(Dân trí) - Bức xúc về việc anh Hiền trêu ghẹo chị dâu của mình, Cương đã rủ nhiều đối tượng đem theo kiếm và tuýp sắt đến nhà anh Hiền đánh trả thù. Một đối tượng trong nhóm đã dùng kiếm đâm chết anh Hiền.

Hồi 22h30 ngày 18/4, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1983, trú ở Tân Ước, Thanh Oai) cùng vợ là Trần Thị Thùy (SN 1988) thuê trọ tại tổ 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh để làm nghề giò chả, bị một số đối tượng dùng hung khí hành hung, khiến anh Hiền tử vong.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 18/4, vợ chồng anh Ba đang ngủ thì có tiếng gọi cửa, anh Ba dậy nhưng không thấy ai. Khi anh Ba quay vào nhà thì bất ngờ có một nhóm đối tượng dùng kiếm, gậy đâm anh Ba. Hậu quả, anh Ba bị đâm vào ngực trái và bị chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 19/4, Đội 9 - Phòng PC45 phối hợi với công an huyện Mê Linh, điều tra. Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng: Ngô Văn Cương (SN 1986, trú tại tổ 1, thị trấn Quang Minh, Mê Linh), Nguyễn Thế Tùng (SN 1992,ở Tiến Thắng, Mê Linh; tạm trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Vũ Văn Hải (SN 1982, trú tại tổ 5 thị trấn Quang Minh, Mê Linh), Trần Văn Tráng (SN 1982, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Ngô Đình Ngọc (SN 1987, trú tại thị trấn Quang Minh, Mê Linh).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, do bức xúc về việc anh Hiền trêu ghẹo chị dâu của Cương nên Cương đã rủ các đối tượng trên và một số đối tượng khác, đem theo kiếm và tuýp sắt đến nhà anh Hiền đánh trả thù. Một đối tượng trong nhóm đã dùng kiếm đâm chết anh Hiền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng gây án, lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên