1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giết hàng xóm trong cơn phê ma túy

(Dân trí) - Sáng 11/3, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Tiến Xuân (SN 1996, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/7, Xuân cùng một số người bạn đến nhà anh Nguyễn Công Bình (39 tuổi, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây) mua rượu uống. Khi uống xong, Xuân lấy điện thoại của một người bạn nhậu đi lên tiệm cầm đồ ở thị trấn Sơn Tây cầm được 500.000 đồng. Số tiền này sau đó được dùng để mua ma túy sử dụng.

Trần Tiến Xuân lĩnh án 18 năm về tội giết người.
Trần Tiến Xuân lĩnh án 18 năm về tội giết người.

Sử dụng ma túy xong, Xuân đi xe máy về nhà, trên đường về bị ngã xe và được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo (thị trấn Tây Sơn) để điều trị. Khi đang điều trị tại bệnh viện, Xuân liền to tiếng, cãi cọ với người nhà và một số người xung quanh. Lúc này anh Bình thấy vậy nên nói rằng “chắc là phê ma túy”. Nghe xong, Xuân cãi lại và đuổi đánh hàng xóm.

Khi đuổi ra tới ngoài cổng bệnh viện, bị anh Bình đánh trả lại. Xuân liền chạy vào một quán ven đường cầm một con dao chạy ra đâm nhiều nhát liên tiếp vào người anh Bình khiến anh này tử vong ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa sáng nay, xét thấy hành vi trên của Xuân là côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, HĐXX phạt xuân 18 năm tù về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 91 triệu đồng.

Huy Thái