1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Giáo viên buôn bằng giả

(Dân trí) - Sau khi thu gom các loại giấy tờ phục vụ cho việc làm bằng, chứng chỉ giả, các đối tượng chuyển phát nhanh vào Bình Dương để làm giả các loại giấy tờ cần thiết.

Ngày 23/4, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả từ Bình Dương ra Thanh Hóa tiêu thụ.

Giáo viên buôn bằng giả

Giáo viên buôn bằng giả
Hai đối tượng buôn bán bằng giả bị bắt

Trong khi 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vọng (sinh năm 1965, ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) và Lưu Sinh Lượng (sinh năm 1979, ở xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc) đang nhận số giấy tờ giả được gửi phát nhanh từ tỉnh Bình Dương ra Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại chỗ, Công an Thành phố Thanh Hóa đã thu được 6 giấy phép lái xe môtô giả, 1 bằng tốt nghiệp đại học và 1 bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên khai nhận đã dùng thủ đoạn tổ chức đi thu gom hồ sơ của những người có nhu cầu được cấp các loại giấy tờ nói trên gồm: CMND công chứng và 4 ảnh chân dung rồi gửi vào tỉnh Bình Dương bằng con đường chuyển phát nhanh cho một đối tượng làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ giả.

Giáo viên buôn bằng giả
Tang vật vụ án

Sau khi có kết quả, các đối tượng lại chuyển phát nhanh trở lại Thanh Hóa. Mỗi văn bằng giả có giá từ 5 đến 8 triệu đồng; mỗi GPLX môtô giả là 500 nghìn đồng.

Được biết, một trong hai đối tượng bị bắt là Lưu Sinh Lượng hiện đang là giáo viên trường THCS xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc. Công an Thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên