1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giám đốc doanh nghiệp mạo danh chữ ký, làm giả giấy tờ tài liệu của đối tác

(Dân trí) - Để qua mắt lực lượng chức năng và hợp lý hóa chứng từ, hóa đơn, một giám đốc doanh nghiệp đã mạo danh chữ ký đối tác nhằm trục lợi.

Chiều ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Công Hiền, sinh năm 1958, quê quán xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện là giám đốc công ty Cổ phần hợp tác kinh tế Việt – Séc về tội “ Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009, công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc đã chuyển 5 lô hàng dây chuyền công nghệ máy móc đồng bộ để khai thác và chế biến đá xây dựng có tổng giá trị gần 950 ngàn USD về cho công ty Cổ phần hợp tác kinh tế (CPHTKT) Việt – Séc bằng đường biển thông qua Cảng Hải phòng.

Cơ quan chức năng công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Công Hiền
Cơ quan chức năng công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Công Hiền

Phan Công Hiền là Giám đốc công ty CPHTKT Việt – Séc đã chỉ đạo kế toán làm giả 4 hợp đồng cung cấp hàng hóa máy móc thiết bị giữa 2 công ty.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Phan Công Hiền đã tạo ra các hóa đơn, hợp đồng, giả mạo chữ ký của ông Jan Svreek (giám đốc Công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc) trên các giấy tờ đó. Sau đó, Hiền đã dùng các tài liệu giả lừa dối cơ quan hải quan để được nhận hàng.

Quá trình điều tra được biết giữa công ty Sezako và công ty CPHTKT Việt – Séc không có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp máy móc thiết bị mà chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn.

Hiện, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố và công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Công Hiền để điều tra mở rộng vụ án.

Phượng Vũ