1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Giả xe biển xanh công an để chở gỗ trái phép

(Dân trí) – Ngày 1/12, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đã tạm giữ một xe ô tô U-oát gắn biển số xanh giả để vận chuyển gỗ trái phép.

Xe và gỗ được Hạt kiểm lâm Hiệp Đức đang tạm giữ để điều tra
Xe và gỗ được Hạt kiểm lâm Hiệp Đức đang tạm giữ để điều tra

Sự việc xảy ra vào đêm 25/11 vừa qua khi tổ Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng Hạt kiểm lâm Hiệp Đức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên tuyến Quốc lộ 14E thuộc địa phận thôn 3 (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và đã phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe Uoát vận chuyển gỗ trái pháp luật.

Khi tổ kiểm tra ra tín hiệu dừng phương tiện thì đối tượng trên xe không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe quay đầu lại định bỏ chạy.
 
Sau đó đối tượng tuyên bố đây là “xe Nhà nước”, xe của Công an nên không ai được phép kiểm tra. Tuy vậy, tổ kiểm tra tiến hành trấn áp và dừng được phương tiện vi phạm thì đối tượng bỏ chạy đã để lại phương tiên và tang vật.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 hộp gỗ gõ có khối lượng 1,049m3; đây là gỗ thuộc nhóm 2A và không có dấu búa của kiểm lâm. Đặc biệt, chiếc xe U-oát mang biển số xanh 92E-0452 nhưng biển số giả và gắn đèn, còi báo hiệu ưu tiên của Công an.
 
Xe gắn biển số xanh, còi ưu tiên
Xe gắn biển số xanh, còi ưu tiên

Ông Nguyễn Văn Thời - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hiệp Đức cho biết, đây là hành vi vận chuyển gỗ lậu hết sức tinh vi của các đối tượng lâm tặc và cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Nếu như tổ kiểm tra không kiên quyết thì đối tượng sẽ lợi dụng phương tiện này để qua các trạm gác chắn của kiểm lâm.

Hiện Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức đã lập thủ tục tạm giữ, bảo quản toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Công Bính