1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Giả danh khách du lịch vào rừng mua gỗ sưa

(Dân trí) - Chiều 17/5, ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, lực lượng của VQG vừa bắt giữ 4 đối tượng giả danh khách du lịch, qua động Thiên Đường thâm nhập vào Hung Trí để đi mua gỗ sưa.

Nhóm đối tượng trên gồm 11 người, khi đi qua trạm Trộ Mơợng, nói là khách du lịch, nhưng trên người lại mang theo gùi của người đi rừng. Lực lượng liên ngành liền kiểm tra thì 7 đối tượng đã bỏ chạy, chỉ bắt giữ được 4 người.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Doanh (SN 1973, trú xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch), Hoàng Văn Trứ (SN 1973), Hoàng Minh Tâm (SN 1982), Hoàng Văn Cường (SN 1987) cùng trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Giả danh khách du lịch vào rừng mua gỗ sưa
Việc kiểm soát ở trạm Trộ Mơợng diễn ra khá gắt gao nhưng vẫn có nhiều đầu nậu và người dân vào được trong rừng di sản

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 4 gùi hàng mà các đối tượng mang theo đã phát hiện 82 triệu đồng tiền mặt, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng, 9.400 USD và 1.000 baht Thái Lan. Các đối tượng này khai nhận, họ đi vào rừng để tìm mua gỗ sưa của nhóm lâm tặc ở xã Phúc Trạch vừa trúng 3 cây sưa cổ thụ. Trong số đó, Doanh là người cầm đầu và là chủ số tiền trên.

Liên quan đến khởi tố vụ án phá rừng di sản, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để đi vào khu vực Hung Trí, nơi 3 cây sưa bị đốn hạ để khám nghiệm hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra.

Những đối tượng trên đã được lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bàn giao cho Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý trước pháp luật.

Đặng Tài