1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Giả danh công an, hiếp dâm cô giáo

(Dân trí) - Thấy trên người mặc đồ công an, cô giáo A. đã không cảnh giác. Khi cả hai đi vào con hẻm gần nhà, lợi dụng trời tối, không có người qua lại đối tượng đã ép xe cô A. vào lề, sau đó dùng vũ lực để cưỡng hiếp.

Ngày 4/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết vừa hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Vũ Mạnh Linh (SN 1984, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi danh giả danh cảnh sát và hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 26/10, Công an huyện Đắk Mil nhận được trình báo của cô giáo N.T.D.A. (SN 1988, ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) bị một đối tượng giới thiệu là thiếu úy công an xin làm quen rồi tìm cách dở trò đồi bại.

Nhận được trình báo của người bị hại, đêm 26, sáng 27/10, Công an huyện Đắk Mil đã tiến hành phong tỏa hiện trường, truy bắt nóng đối tượng. Kẻ giả danh công an - Vũ Mạnh Linh đã nhanh chóng bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn về Đắk Lắk.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo trình bày của cô A., khoảng 21h30 ngày 26/10, khi đó cô từ trụ sở UBND xã về nhà thì gặp một nam thanh niên trạc tuổi 30 đi theo giới thiệu tên là Linh đồng thời xin số điện thoại làm quen.

Cô A. đã hoàn toàn không cảnh giác khi thấy trên người nam thanh niên này mặc áo quần công an. Khi cả hai đi vào con hẻm gần nhà, lợi dụng trời tối, không có người qua lại, đối tượng đã ép xe cô A. vào lề, sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2003 Linh nhập ngũ làm lính nghĩa vụ biên phòng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi ra quân cuối năm 2007, đầu năm 2008, Linh tiếp tục xin vào làm lính nghĩa vụ tại Cục An ninh Tây Nguyên. Cuối năm 2010, trước khi Linh xuất ngũ trở về sinh sống tại Đắk Lắk, Linh có một thời gian làm cảnh vệ tại trụ sở Bộ Công an phía Nam (TP. Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra Linh khai bộ quần áo công an là do một người bạn tặng lại làm kỷ niệm, còn bảng tên và quân hàm Linh mua từ chợ đen.

Viết Hảo