1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giá cát tăng cao, “cát tặc” lộng hành

(Dân trí) - Thời gian gần đây, giá cát tăng rất cao nên “cát tặc” đang tăng cường hoạt động với tần suất dày đặc. Chỉ trong vòng 3 tuần gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hơn 10 thuyền bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ngày 28/6, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ một thuyền loại lớn và triệu tập 4 đối tượng để điều tra về việc bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. 4 đối tượng bị triệu tập gồm: Tô Văn Lương (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An); Nguyễn Văn Thịnh (37 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và 2 đối tượng khác tên Mười và tên Tú (chưa rõ lai lịch).

Một vụ bơm hút cát trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ.
Một vụ bơm hút cát trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/6, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai lực lượng PC68 phát hiện thuyền BKS ĐT 02104 đang có dấu hiệu thực hiện bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc địa phận xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khoang thuyền có chứa khoảng 60 m3 cát. Trên thuyền cũng có gắn các thiết bị như: vòi rồng, máy bơm công suất lớn và các thiết bị chuyên dụng để bơm hút cát.

Theo PC68, thời gian gần đây giá cát tăng cao nên các đối tượng khai thác cát cũng tăng cường việc hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Do đó, lực lượng PC68 đã tăng cường phối hợp với cảnh sát môi trường và công an các địa phương thường xuyên tuần tra ban đêm để phát hiện, ngăn chặn nạn “cát tặc” trên sông Đồng Nai.

Liên tục trong 3 tuần gần đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 10 thuyền bơm hút cát của các đối tượng. Trong đó, nhiều nhất là tại địa bàn giáp ranh giữa Quận 9 (TPHCM) và tỉnh Đồng Nai.

Vĩnh Thủy