1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ghen tuông, dùng súng bắn 3 người chết, 6 người bị thương

Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất hồ sơ vụ án giết người đối với đối tượng Giàng A Tráng (32 tuổi, trú tại Bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Trước đó, vào trưa ngày 23/5/2011, tại nhà mình ở bản Lũng Xá, Giàng A Tráng đã dùng súng săn bắn chết liền một lúc 3 người gồm: chị Hờ Thị Chu (vợ của Tráng), Sồng Thị Dí (chị dâu của Tráng) và Giàng A Sáng. Ngoài ra, Tráng còn bắn 6 người khác bị thương gồm: Sồng Thị Sống (SN 1965) và Tráng Thị Trơ (SN 1982), đều ở bản Chua Tai, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La; Vàng Thị Đua (SN 1997, ở bản Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình); Giàng A Bàng (SN 2005), Giàng A Sở (SN 1985) cùng ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La và Sồng A Pủa (là hàng xóm của Tráng).

 

Sau đó, Tráng lấy súng bắn vào người mình, nhưng do khẩu súng quá dài nên Tráng không thực hiện được. Tuy nhiên sau khi bị một số người giằng được khẩu súng, Tráng đã chạy vào nhà lấy con dao cứa vào cổ mình tự sát. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Tráng không chết. Sau khi bình phục, Tráng đã bị công an bắt tạm giam.

 

Tại cơ quan điều tra, Tráng chối quanh không nhận tội. Tuy nhiên qua xác minh nguyên nhân ban đầu khiến Tráng giết người man rợ như vậy chỉ vì lí do ghen tuông với mối quan hệ của vợ.

 

Hiện  Giàng A Tráng đang bị tạm giam chờ ngày đưa ra xét xử.

 

Theo Ngọc Diệp
Lao Động