1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Gây tai nạn làm chết hai người, trốn 11 năm vẫn không thoát

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm chết hai người, Dũng đã trốn ở nhiều nơi. Sau 11 năm, y bị bắt tại phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Gây tai nạn làm chết hai người, trốn 11 năm vẫn không thoát - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Ngày 30/12, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt đối với đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, quê huyện An Hải, Hải Phòng, hiện trạm trú tại tổ 50, phường Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu) theo quyết định truy nã số 03 ngày 15/1/2001 của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát truy nã Công an Đà Nẵng, vào đêm 24/12/2000, Dũng điều khiển xe ôtô tải hiệu IFA khi chạy đến thị trấn Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) do tránh 2 người đi xe máy nên xe IFA do Dũng điều khiển bị lật làm 2 người đi nhờ trên xe của Dũng bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra, Dũng không ra trình diện cơ quan chức năng mà bỏ trốn ở TP Hải Phòng và một số địa phương khác rồi tiếp tục đến định cư tại phường Hòa Khánh Bắc (Đà Nẵng) hòng trốn tránh pháp luật. Đến sáng ngày 28/12/2011, Dũng đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã Công an Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao Dũng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Công Bính