1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Ép nữ sinh ra cánh đồng vắng để hãm hại

(Dân trí) - Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thi (26 tuổi, ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, em L.T.L. (14 tuổi) và một bạn gái cùng quê ở xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn đi chơi ở khu vực thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị đối tượng Trần Đình Thi khống chế ép lên xe máy.

Sau đó, Thi chở hai thiếu nữ đến cánh đồng vắng ở xóm 7, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn. Tại đây, Thi đã dùng vũ lực ép L. để thực hiện hành vi đồi bại.

Mặc dù nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng không thoát khỏi sự khống chế của Thi. Trong khi đó, bạn nữ đi cùng L. chứng kiến vụ việc song không dám kêu la vì sợ bị hãm hại.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thi đã bỏ trốn. Nạn nhân sau đó cũng đã chạy vào làng kêu cứu và trình báo công an.

Đến ngày 22/11, qua quá trình đấu tranh, sàng lọc đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an đã tiến hành bắt nghi phạm Trần Đình Thi. Tại cơ quan công an, ban đầu Thi quanh co chối tội song từ dấu vết hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thi buộc phải cúi đầu nhận tội.

Được biết, đối tượng Trần Đình Thi từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù vào tháng 4/2016.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Lê