1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Em trêu gái, anh trai bị đâm chết

(Dân trí) - Thấy bạn gái bị một nam thanh niên trêu ghẹo, Sơn cùng Hoàng chặn đánh. Trong lúc truy sát, Hoàng dùng dao đâm chết anh trai của người thanh niên này khi ra can thiệp.

Hai anh em Sơn và Hoàng
Hai anh em Sơn và Hoàng
 
Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Hoàng (25 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Công Sơn (23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó vào tối ngày 17/11, Trần Đình Hoàng và Nguyễn Công Sơn cùng với Võ Thị Thu Thảo (vợ sắp cưới của Sơn) đi nhậu tại một quán trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Đến khoảng 22 giờ, Thảo xin phép Sơn và Hoàng về trước. Trên đường về, một thanh niên tên Lê Thế Nhân (23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chạy xe theo trêu ghẹo Thảo.
Hung khí gây án. (Ảnh C.A.)
Hung khí gây án. (Ảnh C.A.)

Trong lúc Nhân buông lời tán tỉnh với Thảo thì Hoàng và Sơn cũng về tới nơi bắt gặp. Thấy vợ sắp cưới của mình bị trêu ghẹo, Sơn nói với Hoàng chặn Nhân lại để đánh. Còn Sơn đưa Thảo về nhà và lấy 3 con dao quay lại cùng Hoàng truy sát Nhân đến tận nhà.

Khi nghe tiếng em trai kêu cứu, Lê Thế Thắng (33 tuổi, anh ruột của Nhân) chạy ra giải cứu thì bị Hoàng dùng dao đâm 1 nhát vào ngực, làm Thắng chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng và Sơn đã bỏ trốn vào tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi biết tin lực lượng Công an truy xét gắt gao và biết không thể trốn được, tối 19/11, Sơn và Hoàng ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Công Bính