1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Được cấp hộ chiếu nhờ chứng minh nhân dân giả

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra, từ năm 2013 - 2014, bị can Kim Cang nhiều lần thuê bị can Thanh Thúy làm giả giấy chứng minh nhân dân để xin cấp hộ chiếu xuất cảnh sang Singapore, với giá từ 6 - 10 triệu đồng cho một lần thuê.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Thúy (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Thị Kim Cang (42 tuổi, ngụ ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Thanh Thúy đang thực nghiệm lại hành vi làm giả chứng CMND
Bị can Thanh Thúy đang thực nghiệm lại hành vi làm giả chứng CMND

Theo kết quả điều tra, từ năm 2013 - 2014, Cang nhiều lần thuê Thúy làm giả giấy chứng minh nhân dân để xin cấp hộ chiếu xuất cảnh sang Singapore, với giá từ 6 - 10 triệu đồng cho một lần thuê.

Thủ đoạn của Thúy là tìm mua hoặc hỏi mượn giấy chứng minh nhân dân của người thân, bạn bè có cùng độ tuổi với bị can, sau đó tiến hành bóc tách thay ảnh trên giấy chứng minh nhân dân thật bằng ảnh của Cang, rồi cả 2 bị can đến phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Đồng Tháp) làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thúy làm giả hộ chiếu cho 2 trường hợp khác với giá 12 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Thúy là gần 30 triệu đồng.

Hòa Bình