1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Được bạn gái 13 tuổi cho phép “yêu”, vẫn lãnh 16 năm tù

(Dân trí) - Sau nhiều lần tới nhà bạn thân chơi, Điệp làm quen với cô cháu gái 13 tuổi của bạn và nhiều lần dụ dỗ quan hệ tình dục. Sau khi hành vi của Điệp bị phát hiện, gia đình bé gái đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1989, ngụ thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Điệp trước vành móng ngựa
Bị cáo Điệp trước vành móng ngựa

Trước đó, Nguyễn Ngọc Điệp thường xuyên tới nhà của bạn thân là anh Hoàng Văn Thắng (SN 1995, ngụ cùng xã) để chơi và ngủ lại qua đêm. Tại đây, Điệp có quen với em T.T.H (SN 2002, cháu ruột của Thắng).

Khoảng 9h ngày 29/8/2015, Điệp thấy cháu H. ở nhà một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Điệp đã liên tục thực hiện hành vi giao cấu với H 3 lần vào các ngày 29/8 và 31/8.

Vào ngày 8/9/2015, cháu H. đã đem kể chuyện Điệp quan hệ tình dục với mình cho ông nội mình. Sau đó, gia đình của H. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Điệp.

Tại phiên tòa, Điệp cúi đầu nhận tội và cho rằng việc dẫn đến quan hệ tình dục với cháu H. là do được cháu H. đồng ý và Điệp cũng có tình cảm với H. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng khi bị xâm hại cháu H. chưa đủ 13 tuổi và hành vi của Điệp là lặp đi lặp lại nhiều lần nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe với xã hội. Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Thúy Diễm