1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Dùng xế hộp chở 650kg nầm lợn bẩn tuồn về nội địa

(Dân trí) - Để qua mặt các cơ quan chức năng, Trần Minh Thưởng (SN 1981) đã dùng xế hộp mang biển kiểm soát 98A-012.41 chở 9 bao nội tạng động vật, tổng cộng 650kg nầm lợn đã tẩm ướp đậm đặc hóa chất chống thối đưa về nội địa.

Sự việc được phát hiện vào tối 2/5, tại quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận xã Quảng lạc - TP Lạng Sơn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Lạng Sơn đã bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 98A-012.41 đang có hành vi vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc. 

Một xế hộp chở nội tạng bẩn bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.
Một xế hộp chở nội tạng bẩn bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.

Trong khoang xe và cốp xe chứa 9 bao sản phẩm động vật, tổng cộng 650kg nầm lợn đã tẩm ướp đậm đặc hóa chất chống thối, được nhập lậu từ Trung quốc về, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Lái xe là Trần Minh Thưởng (SN 1981), trú tại số 8 đường Lý Thường Kiệt, phường Tam Thanh - TP Lạng Sơn khai nhận vận chuyển số nầm lợn trên về thành phố Bắc Giang cho chủ hàng Phạm Thị Dư (SN 1976) ở thôn Tý - xã Xương Giang - TP Bắc Giang. 

Đối tượng Phạm Thị Dư nhiều lần bị bắt giữ về việc buôn bán nội tạng bẩn.
Đối tượng Phạm Thị Dư nhiều lần bị bắt giữ về việc buôn bán nội tạng bẩn.

Đặc biệt, đối tượng Phạm Thị Dư đã nhiều lần bị Công an thành phố bắt giữ và xử lý về hành vi buôn bán, vận chuyển các sản phẩm động vật sau giết mổ nhập lậu. 

Trước đó, Phạm Thị Dư đã từng sử dụng xế hộp Chevrolet biển kiểm soát 31F -7294 để tuồn hơn 500kg nội tạng “bẩn” nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm soát 31F - 7294 do Dư điều khiển chứa 9 bao nội tạng có trọng lượng 540 kg là nầm lợn. Dư khai nhận lên biên giới Lạng Sơn mua số hàng trên rồi đưa vào các nhà hàng tại Bắc Giang tiêu thụ với lợi nhuận gấp đôi số vốn bỏ ra.

Quốc Đô