1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Dùng súng "xử" thủ địch, sa lưới sau 12 giờ lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng súng bắn bị thương đối thủ, Vũ Duy Hân bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau hơn 12 giờ lẩn trốn, đối tượng này đã sa lưới pháp luật.

Chiều ngày 2/8, Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CA huyên Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Duy Hân (SN 1986, trú tại xã Hậu Thành, Yên Thành) về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí trái phép.

Trước đó, vào hồi 21h30' ngày 1/8, do có mâu thuẫn từ trước nên Vũ Duy Hân cùng một số đối tượng đã tìm đến xóm 2, xã Văn Thành (Yên Thành) đế “nói chuyện phải trái” với một số thanh niên địa phương. Sau một hồi "khẩu chiến", hai bên lao vào ẩu đả. Vũ Duy Hân đã dùng súng bắn vào người anh Hoàng Vũ Thuận khiến anh Thuận bị thương ở vùng thắt lưng.

Sau khi gây án, Hân bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo Công an huyện Yên Thành tiến hành vây ráp và truy tìm các đối tượng liên quan. 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Ninh (SN 1982) và Nguyễn Thế Phương (SN 1989) đều trú tại xã Văn Thành bị bắt giữ ngay sau đó cùng với 1 thanh kiếm, 1 túyp sắt. Riêng Vũ Duy Hân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Hân đang lẩn trốn tại thành phố Vinh. Ngay lập tức một tổ công tác được cử xuống thành phố truy bắt đối tượng. Đến 12h trưa nay, Vũ Duy Hân đã bị bắt giữ.

Theo Đại tá Lê Xuân Điệp, loại súng mà Hân sử dụng bắn bị thương anh Thuận có khả năng là súng tự tạo, “hiện chúng tôi đã cử lực lượng tìm khẩu súng trên”, Đại tá Điệp cho hay.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

Hoàng Lam