1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Dùng súng bắn công an cùng 4 người trọng thương

(Dân trí) - Nghe tin bố bị hàng xóm chửi bới, Ninh Xuân Cương (35 tuổi - ngụ Ninh Bình) cầm một khẩu súng săn bắn 2 phát vào đám đông làm 4 người bị thương. Một người khác đuổi theo cũng đã bị Cương bắn gục tại chỗ.

TAND tỉnh Ninh Bình vừa đưa đối tượng Ninh Xuân Cương, trú thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, TP. Tam Điệp ra xét xử với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Ninh Bình, Cương cùng bố đẻ là ông Ninh Đoàn Giỏi làm trang trại nuôi cá. Mỗi lần thu hoạch cá bán, bố con ông Giỏi thường rửa cá rồi đổ nước ra đường làm chảy lan ra trước nhà hàng xóm Nguyễn Quang Tùng.

ban-nguoi-f59b8
Bị cáo Ninh Xuân Cương bị tuyên phạt 11 năm tù vì dùng súng bắn 5 người bị thương

Ngày 23/2, Tùng cùng bạn là Lê Ngọc Toản (40 tuổi) sau khi nhậu xong đã ra trước nhà ông Giỏi chửi bới. Ông Giỏi gọi điện báo công an xã Quang Sơn nhờ giải quyết. Lúc này, công an viên Phạm Hồng Thuyết (40 tuổi) đến hiện trường can ngăn nhưng Tùng và Toản vẫn không ngừng chửi bới và đập phá xe máy của gia đình ông Giỏi.

Đang ở trại nuôi cá, nghe tin bố bị chửi, Cương cầm một khẩu súng săn (loại bắn đạn hoa cải) chạy xe máy về nhà. Thấy đám đông đang đứng trước cửa nhà mình, Cương bắn hai phát súng vào đám đông đã khiến công an viên Phạm Hồng Thuyết và 3 người dân là Lê Ngọc Toản, Nguyễn Quang Tùng, Lê Mạnh Cường (32 tuổi bạn Tùng) bị thương. Thấy vậy, Phạm Văn Hùng (bạn Tùng) chạy lại chỗ Cương can ngăn, tuy nhiên Hùng đã bị Cương bắn ngã gục xuống đất.

Trước hành vi chống người thi hành công vụ, dùng súng bắn trọng thương công an viên cùng 4 người dân khác, bị cáo Ninh Xuân Cương đã bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 11 năm tù về tội "giết người".

Thái Sơn