1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Dùng súng bắn cảnh sát 141, lĩnh 24 năm tù

(Dân trí) - Đi xe máy chở theo bạn gái, cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm. Thấy có dấu hiệu vi phạm, các chiến sĩ cảnh sát tổ công tác 141 đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng bỏ chạy và rút súng bắn thẳng vào 1 chiến sĩ CSGT.

Khẩu súng col tự chế Hảo sử dụng bắn vào chiến sĩ cảnh sát của tổ công tác 141.


Khẩu súng col tự chế Hảo sử dụng bắn vào chiến sĩ cảnh sát của tổ công tác 141.

Vụ án trên xảy ra vào chiều 7/8/2014, tổ công tác Y6/KH141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, (quận Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện Nguyễn Hữu Hảo điều khiển xe máy chở bạn gái phía sau và cả 2 cùng không đội mũ bảo hiểm. Thấy có dấu hiệu vi phạm, các chiến sĩ cảnh sát tiến hành dùng hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, Hảo thốc ga xe máy bỏ chạy.

Chiến sĩ CSGT Lưu Đức Thịnh – Cán bộ Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội, thuộc tổ công tác Y6/KH141, tiến hành chặn giữ thì bị Hảo bất ngờ rút ra khẩu súng dạng colt quay và bắn thẳng vào người cán bộ CSGT, ở khoảng cách chỉ hơn 3m. Tuy nhiên, anh Thịnh đã kịp thời phản xạ, tránh khỏi đường đạn nên không bị thương.

Nghe tiếng súng nổ, các chiến sĩ cảnh sát tổ công tác Y6/KH141, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành vây bắt đối tượng. Trong quá trình bỏ chạy, Hảo đã bị ngã và văng khẩu súng ra khỏi tay rồi vội vàng nhảy xuống ao hòng tẩu thoát, nhưng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ và mở rộng điều tra vụ án.

Tại phiên tòa chiều 6/5, Nguyễn Hữu Hảo (SN 1983, trú ở xóm 3, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị đưa ra xét xử với 2 tội “Giết người” và “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Hảo còn có 2 đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử là, Đỗ Thăng Long (SN 1982, ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và Nguyễn Tuấn Tú (SN 1985, trú phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ Hảo từng phải đi tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong thời gian thụ án, đối tượng được học nghề cơ khí. Ra tù, Hảo lên mạng Internet mày mò cách chế tạo súng. Nhưng biết một mình khó có thể chế tạo ra súng, Hảo đem kể câu chuyện với Nguyễn Tuấn Tú, đồng thời nhờ Tú tìm người chế tạo giúp một số linh kiện. Nhận lời, Tú nhanh chóng tìm tới xưởng cơ khí của Đỗ Thăng Long, ở đường Tam Trinh (Hà Nội) để đặt vấn đề.

Biết Tú nhờ chế tạo linh kiện để cho ra đời loại vũ khí có tính sát thương cao, ban đầu Long ra sức chối từ. Vậy nhưng sau nhiều lần bị nài nỉ và được hứa trả tiền công hậu hĩnh, Long đã tiến hành chế ra cùng lúc 5 bộ linh kiện, tương ứng với 5 khẩu súng dạng colt quay, rồi giao Hảo.

Nguyễn Hữu Hảo (áo kẻ đen ngoài cùng bên trái), lĩnh án 24 năm tù.


Nguyễn Hữu Hảo (áo kẻ đen ngoài cùng bên trái), lĩnh án 24 năm tù.

Sau khi tự lắp ráp hoàn thiện 1 trong 5 khẩu súng dạng colt quay, Hảo ra khu chợ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng mua của người không rõ tên tuổi 1 hộp đạn thể thao 50 viên. Chiều mồng 7/8/2014, đối tượng lắp 6 viên đạn vào súng, dắt theo người và chở bạn gái dạo chơi thì gặp tổ công tác 141, phát hiện bắt giữ.

Trước tòa, Nguyễn Hữu Hảo không thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội gây ra, trong khi đó 2 bị cáo liên quan thì ngược lại. Theo Đỗ Thăng Long trình bày, quen biết Hảo là do Tú giới thiệu. Khi được Tú đặt vấn đề chế tạo linh kiện súng, bị cáo nhận thức rõ đây là việc làm bị pháp luật nghiêm cấm. Song vì quá nể nang Tú nên đối tượng vẫn nhận lời giúp sức.

Quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Nguyễn Hữu Hảo là đặc biệt trọng. Bởi người mà đối tượng có ý định tước đoạt mạng sống đang trong quá trình thi hành công vụ. Bên cạnh đó, cùng lúc bị cáo đã phạm vào 2 tội khác nhau và lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Hảo 20 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 24 năm tù.

Với vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo cầm đầu, Đỗ Thăng Long, Nguyễn Tuấn Tú cũng lần lượt phải lĩnh 15 tháng tù và 36 tháng tù về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuấn Hợp