1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Dùng ớt bột để cướp xe của học sinh

(Dân trí) - Đối tượng dọa bôi ớt bột vào mắt, bắt cháu D. phải đưa xe cho đối tượng đèo. Đến đoạn đường vắng, đối tượng dọa đánh rồi lấy chiếc xe đạp của cháu D.

Công an quận Long Biên đang điều tra vụ một người phụ nữ trình báo con trai mình bị đe dọa, cướp mất xe đạp.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 17/2, chị Đỗ Thị Q. (SN 1977, ở phường Bồ Đề, Long Biên) đến cơ quan công an trình báo: khoảng 13h cùng ngày, con trai chị là cháu Đặng Vương D. (SN 2001) từ nhà đến trường Tiểu học Bồ Đề.

Khi đến khu vực trước cửa UBND phường Bồ Đề, có 1 đối tượng xin đi nhờ xe. Cháu D. đồng ý.

Đi được một đoạn, đối tượng đe dọa bôi ớt bột vào mắt, buộc cháu D. phải đưa xe cho đối tượng đèo. Khi đến đoạn đường 40 mét, thuộc tổ 6, phường Long Biên, đối tượng đe doạ đánh và lấy chiếc xe đạp trên (trị giá khoảng 1,2 triệu đồng).

CAQ Long Biên đang điều tra.

Tiến Nguyên