1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Dùng mã tấu chặn đầu xe tải cướp tài sản

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, nhóm 8 thanh niên rủ nhau dùng mã tấu chặn đầu các xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), uy hiếp các tài xế để cướp tài sản.

Mới đây, TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt 34 năm tù đối với 8 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Luận 7 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Văn Biển, Võ Nhật Giang, Bùi Quốc Anh mỗi bị cáo 5 năm tù giam; 4 bị cáo: Nguyễn Văn Thường, Châu Minh Dương, Bùi Quốc Việt, Đỗ Đình Triều mỗi bị cáo 3 năm tù giam về tội: "Cướp giật tài sản".

Nhóm côn đồ phải nhận án tổng cộng 34 năm tù giam
Nhóm côn đồ phải nhận án tổng cộng 34 năm tù giam

Các bị cáo đều trú ở xã Hoài Thành Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), riêng bị cáo Biển ngụ ở tỉnh Sóc Trăng; tuổi đời từ 18 đến 27. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng chuẩn bị rựa, mã tấu tập hợp băng nhóm rồi chặn các xe tải lưu thông trên QL 1A từ xã Hoài Thanh Tây đến thị trấn Bồng Sơn cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện công bố tại tòa, ngày 16/6/2014 và ngày 27/6/2014, trên đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc xã Hoài Thanh Tây và thị trấn Bồng Sơn, bị cáo Luận cùng đồng bọn đã nhiều lần sử dụng rựa, mã tấu chặn các xe ô tô tải đang lưu thông; trèo lên cabin xe, đe dọa dùng vũ lực đối với các tài xế và chủ xe tải để chiếm đoạt tiền, điện thoại của các tài xế.

Nổi bật là vụ xảy ra khuya ngày 27/6/2014, trên đoạn đường tránh quốc lộ 1A mới thuộc địa bàn thị trấn Bồng Sơn, cùng với thủ đoạn như trên, cả nhóm rượt đuổi áp sát theo xe ô tô tải biển số 29L 8186 đang lưu hành theo hướng Bắc-Nam. Những tên ngồi sau xe máy vung mã tấu lên cùng với lời lẽ hăm dọa để khống chế xe dừng lại rồi cướp của lái xe Trần Như Dũng (50 tuổi ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 1 điện thoại và 2,3 triệu đồng tiền mặt.

D.Công