1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Dùng dao giết chết bạn tù trong trại

(Dân trí)- Mặc dù đang có chung án tù chung thân, nhưng Quyền và Hưng vẫn quyết tâm “xử” Khanh ngay trong trại bằng dao tự chế. Và hậu quả là Khanh bị thương còn Quyền tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Đặng Hoàng Khanh (34 tuổi, trú ấp Thới Thuận, Phước Thới, Cần Thơ) vì đã dùng hung khí tự chế đâm chết bạn tù.

Vào khoảng 15h ngày 8/7, Vũ Thế Quyền (vào trại ngày 25/11/2011, 39 tuổi, trú TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông) đang thụ án chung thân về tội “giết người”; Nguyễn Duy Hưng (vào trại ngày 28/8/2008, 29 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) thụ án chung tân về tội “giết người” và “cướp tài sản” và một đối tượng tên Khanh, tù chung thân về tội “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản” (vào trại 2/2012)- cả 3 phạm nhân đều đang cải tạo tại K3 (trại giam Gia Trung- Bộ Công an).

Dù ở tù nhưng cả 3 sống bằng mặt mà không bằng lòng, nên vào thời gian trên, Quyền và Hưng đến căn tin của K3 rồi gọi Khanh đến. Khi Khanh có mặt, Quyền dùng một tay kẹp cổ Khanh, một tay dùng dao tự chế dài gần 20cm và Hưng cũng cầm một con dao tự chế có độ dài khoảng như vậy đâm Khanh 4 nhát nhưng Khanh vùng thoát được và cũng rút một con dao ở túi quần ra.
 
Thấy vậy, Quyền và Hưng liền bỏ chạy. Khi đến cổng căn tin thì Quyền bị ngã. Khanh đuổi kịp và dùng dao tự chế dài khoảng hơn 20cm đâm quyền 2 nhát.

Quyền nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng không qua khỏi, và chết vào lúc 17h30' ngày 8/7, do mất máu cấp và đứt cộng mạch cảnh chung trái.

Thiên Thư