1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đưa ma túy cho cha bán, hai cha con cùng vào tù

(Dân trí) - Sáng 9/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa hai bị cáo là hai cha con cùng trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đưa ma túy cho cha bán, hai cha con cùng vào tù - 1

Hai cha con cùng hầu tòa vì ma túy
 
Hai bị cáo gồm Nguyễn Toàn (SN 1963) và con trai Toàn là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987).

 

Cũng tại phiên tòa, Tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ hành vi của bị cáo Toàn vì Toàn không thừa nhận việc bán ma túy cho các con nghiện để kiếm lời.

 

Cáo trạng cho thấy, trưa ngày 7/5/2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang và Công an xã Vĩnh Ngọc kiểm tra hành chính tại tổ 14 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang phát hiện thu giữ hai tép heroin có trọng lượng 0,0561g. Ngoài ra, Toàn còn khai nhận cất giữ hộ Nghĩa (con trai Toàn) một cục heroin có trọng lượng 1,7627g tại nhà bà Trần Thị Mai (vợ hai Toàn) ở phòng bên cạnh.

 

Khi sự việc bị phát hiện, Nghĩa đã bỏ trốn đến ngày 29/6 thì đến Công an TP. Nha Trang đầu thú và khai nhận đã nhiều lần gửi tiền theo xe khách vào TP. Hồ Chí Minh cho Mạnh (chưa xác định) để mua ma túy. Sau đó Mạnh sẽ gửi ma túy theo xe khách ra cho Nghĩa. Nghĩa mang ma túy về cho Toàn để Toàn phân nhỏ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

 

Trịnh Anh