1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đột kích tụ điểm nghi “sản xuất” chất ma túy trong khu dân cư

(Dân trí) – Sau nguồn tin mật báo của quần chúng, lực lượng chức năng đã đột kích căn nhà nằm trên đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp) thu giữ nhiều dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để chế tạo chất gây nghiện cùng hàng chục ngàn USD, tiền mặt.

Căn nhà liên quan đến nghi án “sản xuất” chất ma túy đã bị niêm phong.
Căn nhà liên quan đến nghi án “sản xuất” chất ma túy đã bị niêm phong.

Chiều 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an quận Gò Vấp cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ nghi án “xưởng” sản xuất ma túy “núp bóng” trong căn nhà 114/33 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp do một người tên Trần Văn Bạn (SN 1958, quê Kiên Giang) thuê ở từ cuối năm 2012.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30' chiều 20/3, người dân địa phương nghe tiếng nổ phát ra từ căn nhà trên. Ngay sau đó, một mùi lạ lan tỏa ra bên ngoài trong khi các cửa nhà luôn đóng kín.
 
Nghi ngờ bên trong có điều gì đó “bí ẩn” nên mọi người trình báo công an. Khi lực lượng công an phường có mặt, yêu cầu mở cửa nhưng nhóm người bên trong vẫn cố thủ.
 
Trước tình huống này, công an phường 12 đã trình báo công an quận Gò Vấp đến xử lý. Các trinh sát hình sự, cảnh sát 113 nhanh chóng được điều động vào cuộc, phá cửa, khống chế những người có liên quan đưa về trụ sở làm việc.
 
Tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà 114/33, công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để chế tạo chất gây nghiện, nhiều thùng chứa thuốc tân dược, cân tiểu ly, 4 can đựng cồn (loại 30 lít), máy dập bao bì mà một bánh nghi là heroin cùng 13.000USD, 17.900 đô Úc và 135 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 1 ô tô Fortuner và 1 xe máy SH.

Trần Văn Bạn, chủ lò sản xuất chất ma túy 
Trần Văn Bạn, chủ "lò" sản xuất chất ma túy 

Tại cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Văn Bạn, thời điểm công an ập vào bên trong căn nhà còn có Hà Thị Minh Thơ (23 tuổi, quê An Giang) và Lương Thị Nhẫn (31 tuổi, cùng quê An Giang). Đối tượng Bạn khai nhận, đã thuê căn nhà trên của ông N.V.T (49 tuổi) từ cuối năm 2012. Bạn chọn nơi này làm “căn cứ” pha chế chất gây nghiện từ một loại tân dược có tên Aleran.

Cũng theo lời khai của tên Bạn, do trước đây từng qua Campuchia buôn bán nên tình cờ học được cách pha chế ma túy. Sau khi trở về, Bạn bắt đầu vào việc pha chế ma túy đem bán. Thời điểm bị bắt, Bạn đã cho ra lò được 3 mẻ ma túy bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố với giá 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra.

Trung Kiên