1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Đột kích” sòng bạc ẩn mình trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Lợi dụng trò chơi Poker được pháp luật thừa nhận, Đặng Văn Quý cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức một sòng bạc trá hình và hoạt động gần như công khai ngay tại khách sạn 3 sao ở trung tâm TPHCM.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa khám phá tổ chức cờ bạc núp bóng dưới hình thức trò chơi Poker tại khách sạn 3 sao ở quận 3, TPHCM.

Công an đã lập biên bản 71 đối tượng liên quan (trong đó có 4 người nước ngoài gồm: 1 người Phần Lan, 1 người Pháp và 2 người Mỹ), tạm giữ số tang vật gồm trên 500 triệu đồng, hơn 3.000 USD, cùng hàng nghìn phỉnh quy đổi sang số tiền tương đương hàng trăm triệu đồng tiền Việt.

Các con bạc bị tạm giữ
Các con bạc bị tạm giữ

Qua sàng lọc, công an đã ra quyết định tạm giữ 34 đối tượng (gồm 10 đối tượng tổ chức đánh bạc và 24 đối tượng đánh bạc), công an cho gia đình bảo lãnh đối với 37 người để chờ xử lý sau.

Trước đó, lúc 19h30 tối 13/5, Đội 8 - PC45 Công an TPHCM phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) và Công an quận 3 tiến hành kiểm tra tụ điểm cờ bạc trá hình bằng hình thức đánh bài Poker tại câu lạc bộ Brigde và Poker Center ở tầng 9 khách sạn Lotus (số 120 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3).

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại vị trí bàn số 5, 7, 8 và tại phòng VIP 2 có 40 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức đánh bài Poker.

Công an đã lập biên bản tạm giữ 71 đối tượng liên quan.

Đặng Văn Quý
Đặng Văn Quý

Kết quả xác minh của cơ quan công an, câu lạc bộ Brigde và Poker Center trực thuộc Công ty cổ phần Thể thao Trí Tuệ Brigde và Poker Sài Gòn, có trụ sở chính tại phòng 12 tầng 8 tòa nhà số 3 Phan Văn Đạt (phường Bến Nghé, quận 1) được Hiệp hội Thể thao Brigde và Poker Việt Nam công nhận. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động CLB Brigde và Poker Center đã có những biến tướng trá hình cờ bạc.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do đối tượng Đặng Văn Quý (SN 1973, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

“Đột kích” sòng bạc ẩn mình trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn - 3
Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Qua đấu tranh, Đặng Văn Quý khai nhận, bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker tại CLB Brigde và Poker Center từ tháng 4/2018 để lấy tiền xâu 10%/một suất 4 giờ trên tổng số tiền các con bạc sử dụng mua phỉnh để đánh bạc.

Trung bình mỗi ngày Quý hưởng lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc này là 30 - 50 triệu đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo – Hồng Thắm