1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Đột kích ổ đánh bạc bằng máy

(Dân trí) – Ngày 17/5, Công an quận Thanh Khê cho biết, đang tiến hành điều tra để truy tố 3 đối tượng tổ chức “trò chơi điện tử” dưới hình thức đánh bạc cho 30 đối tượng.

 
(Từ trái qua) Nguyễn Thị Bé, Trương Trường Hải và Phạm Trung tại cơ quan công an
(Từ trái qua) Nguyễn Thị Bé, Trương Trường Hải và Phạm Trung tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, chiều ngày 16/5, trên 20 các bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Xuân Hà chia làm 3 tổ đột kích vào quán cà phê Góc Phố (đường Kỳ Đồng, quận Thanh Khê) bắt quả tang Phạm Trung (SN 1973, trú tổ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng vợ là Nguyễn Thị Bé (SN 1973) và Trương Trường Hải (SN 1987, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tổ chức đánh bạc bằng máy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 14 máy đánh bạc điện tử để tổ chức cho 30 đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 13 xe máy, 16 điện thoại di động, trên 26 triệu đồng và hơn 900 ngàn đồng xu dùng để đánh bạc.

 
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ

Theo lực lượng Công an Thanh Khê, tháng 9/2012, Công an phường Xuân Hà phát hiện Phạm Trung mở quán cà phê Góc Phố làm nơi tổ chức đánh bạc bằng 4 máy điện tử, công an phường đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu Trung ký cam kết không tái phạm.

Đầu tháng 3/2013, lực lượng trinh sát công an quận Thanh Khê phát hiện Trung cùng vợ trang bị thêm nhiều máy điện tử và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn.
 
Tang vật vụ án. Ảnh: C.A.
Tang vật vụ án. Ảnh: C.A.

Để tạo vỏ bọc, vợ chồng Trung mướn Dương Tấn Hải (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xin giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể với ngành nghề kinh doanh “dịch vụ trò chơi điện tử”, ngoài ra còn thuê thêm Trương Trường Hải, là đối tượng hình sự từng đi Trường giáo dưỡng tham gia quản lý.

Tại địa chỉ này, hàng ngày có hàng chục học sinh và sinh viên bỏ học tham gia chơi trò đỏ đen. Đặc biệt, có hàng chục tối tượng hình sự và ma túy cũng tập trung tham gia đánh bạc, đòi bảo kê gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê quyết định phá án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính