1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đốt 120kg thuốc nổ phi tang, 5 bị cáo lĩnh hơn 30 năm tù

(Dân trí) - TAND TP Hải Phòng vừa ra quyết định tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng hơn 30 năm tù về hành vi đốt 120kg thuốc nổ phi tang khiến hơn 140 nhà hư hại, 7 người bị thương.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Lâm (SN 1965) liên hệ với Phạm Văn Thanh (SN 1968), trú tại thôn 7, xã An Sơn và Hoàng Thị Hoạt (SN 1975), ở xã Lại Xuân - Thủy Nguyên để mua thuốc nổ và vật liệu nổ về bán. Khoảng giữa tháng 6/2010, Thanh đi xe mô tô chở 2.000 kíp nổ đến nhà bán cho Lâm với giá 14 triệu đồng. Tiếp đó, Lâm lái xe ô tô đến nhà Hoạt mua 120 kg thuốc nổ công nghiệp (mìn thỏi), 700 chiếc kíp nổ và 14 cuộn dây cháy chậm dài khoảng 700 mét, với giá 20 triệu đồng.

Rạng sáng 29/6, hai bố con Nguyễn Văn Lâm (SN 1965) và Nguyễn Văn Đôn (SN 1986), trú tại đội 8 thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên dùng xe ô tô Ford Everest BKS 16L - 9394 chở 120 kg thuốc nổ, 1.000 kíp mìn và 26 kg dây cháy chậm từ nhà đi tiêu thụ.
 
Đốt 120kg thuốc nổ phi tang, 5 bị cáo lĩnh hơn 30 năm tù - 1
Hiện trường vụ nổ mìn kinh hoàng. (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Khi đến tỉnh lộ 352, đoạn chạy qua xã Kỳ Sơn thì 2 bố con Lâm bất ngờ gặp tổ tuần tra của lực lượng công an. Thấy vậy, 2 bố con Đôn bèn điều khiển xe chạy vào đường liên xã, đoạn qua thôn 4, xã Kỳ Sơn rồi “phi tang” tạm thời số thuốc nổ xuống rãnh nước cạnh đường.

Sau khi chạy thoát thân về nhà, Lâm và Đôn đã rủ Ngô Văn Hiếu (SN 1986) quay trở lại thôn 4, xã Kỳ Sơn để phi tang số thuốc nổ. Ba đối tượng này lấy đám rơm bên đường ném lên khối thuốc nổ, đổ xăng đốt. Khi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng, các đối tượng sợ hãi bỏ trốn.

Vụ nổ kinh hoàng đã tạo ra một hố sâu hình phễu, đường kính khoảng 8 mét, sâu 2 mét. Hầu hết nhà ở, các công trình xây dựng cách hố nổ từ 70 đến 120 mét về các hướng đều bị hư hỏng. Vụ nổ làm 7 người bị thương, hư hỏng nhà cửa, cây trồng, nhiều tài sản khác, hệ thống lưới điện, đường liên thôn, tổng thiệt hại tới gần 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng liên quan với tội danh mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ; che giấu tội phạm. Trước những căn cứ không thể chối cãi, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, TAND thành phố xét xử sơ thẩm, tuyên Lâm 11 năm tù về tội mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, tổng hợp với hình phạt tại bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa, buộc Lâm chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 14 năm tù; Hiếu 9 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ; Hoạt 6 năm 6 tháng tù và Thanh 2 năm tù, đều về tội mua bán trái phép vật liệu nổ; Đôn 11 tháng 26 ngày tù về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo buộc phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

 Anh Thế - Quốc Đô