1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đóng cửa massage cho khách, chủ quán cà phê bị cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy quán cà phê chỉ có một mình bà B., nam thanh niên ngỏ ý muốn massge. Bà B. đồng ý và đóng cửa quán để massage cho khách thì bị thanh niên này hiện hình thành kẻ cướp, dùng roi điện khống chế bà B. để cướp tài sản.

Ngày 11/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại 1 quán cà phê trên địa bàn.

Nạn nhân là bà H.B (41 tuổi, quê huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) chủ quán cà phê tại ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành.

Theo xác minh ban đầu, vào chiều 8/5, bà B. ở quán một mình thì có thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến uống cà phê và ngỏ ý muốn massage. Lúc này, bà B. đồng ý và đóng cửa quán để massage cho khách.

Khi vừa đóng cửa xong, bà B. bị nam thanh niên cầm roi điện dí vào cổ. Lúc bà B. la hét thì bị anh ta dùng tay, chân đánh vào người và khống chế, dùng dây trói chặt. Sau khi trói bà Bảo, nam thanh niên lục soát, cướp nữ trang, bông tai bằng vàng và điện thoại của nạn nhân. Trước khi rời khỏi quán, người này cướp số tiền trên 2 triệu đồng của chủ quán.

Khi tên cướp bỏ đi, bà B. cởi trói và thoát ra ngoài, đến cơ quan công an trình báo sự việc. Theo công an, nữ chủ quán cà phê báo tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 18 triệu đồng.

Vĩnh Thủy