1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng

Đôi vợ chồng già bị côn đồ nổ súng bắn chết

(Dân trí) - Đang nằm trên võng, ông Đà bị tên Thượng chạy đến rút súng bắn chết tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, kẻ sát nhân còn lạnh lùng chĩa thẳng nòng súng về phía bà Tâm siết cò, viên đạn xuyên qua cổ khiến bà Tâm tử vong sau đó vài giờ.

Vụ án mạng cực kì nghiêm trọng xảy ra vào 15h chiều 23/5 tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Hai nạn nhân bị bắn chết được xác định vợ chồng ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi, người địa phương).

Theo lời kể của ông Nguyễn Quốc Định (52 tuổi, con trai ông Đà), vào thời điểm trên, ông Đà cùng vợ đang ở nhà thì đối tượng Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, ngụ gần nhà ông Đà) chạy đến kiếm chuyện. Lúc này, tên Thượng hơi sặc sụa mùi rượu.

Thấy cãi nhau to tiếng vợ Thượng chạy đến kéo chồng về. Trước khi ra khỏi nhà ông Đà tên này luôn miệng chửi bới, đe dọa sẽ giết những trong gia đình ông Định. Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở đó thì bất chợt khoảng 15 phút sáu, tên Thượng quay lại nhà ông Đà với khẩu súng lăm lăm trong tay.

Vừa thấy ông Đà nằm trên võng, tên này tiến gần bắn nhiều nhát khiến ông Đà gục chết tại chỗ. Thấy chồng bị bắn, bà Tâm truy hô, bỏ chạy. Ngay lập tức tên sát nhân chĩa thẳng nòng súng về phía cụ bà này siết cò. Sau khi gây án tên Thượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng bà Tâm được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi vừa nhập viện vì viên đạn xuyên cổ.

Ông Định cho biết, giữa gia đình ông và nhà Ngô Xuân Thượng không hề có mâu thuẫn sâu xa. Tuy nhiên, trước đó vài ngày, nhà ông Định có múc hồ tưới cà phê, khơi rãnh dẫn nước thì tên Thượng chạy đến to tiếng và cho rằng việc múc hồ này làm ảnh hưởng đến máy phát điện (chạy bằng sức nước) của hắn.

Đến 19h cùng ngày, công an huyện Di Linh vẫn đang giữ hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người chết, chờ Phòng khoa học hình sự công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm. Cũng đến thời điểm này, nghi phạm Ngô Xuân Thượng vẫn đang lẩn trốn. Một nhân chứng cho biết, có khả năng khẩu súng tên hung thủ sử dụng là súng K59.

Theo một nguồn tin, đối tượng Thượng mới được ra tù vài tháng. Trước đó, tên này phải chịu mức án gần chục năm tù cũng vì liên quan đến một vụ nổ súng.

Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút làm rõ và truy bắt hung thủ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.

Trung Kiên