1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Đối tượng bịt mặt chém cả gia đình trong đêm đã sa lưới

(Dân trí) - Đối tượng Lê Thanh Hải trong khi đang lẩn trốn ở một khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì bị cơ quan CSĐT phát hiện và tóm gọn. Tên Hải đã được di lý về Công an Thanh Hóa để tiếp tục điều tra mở rộng vụ chém gia đình trong đêm.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 18/5/2012, tại gia đình anh Đỗ Phát Lai (sinh năm 1964) và chị Đoàn Thị Cúc (sinh năm 1967), ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hậu quả, anh Lai bị chém chết tại chỗ, chị Đoàn Thị Cúc (vợ anh Lai) và cháu Đỗ Văn Dũng (con trai vợ chồng anh Lai), đang học lớp 10 cũng bị chém trọng thương.

Đối tượng Lê Thanh Hải đã bị bắt.
Đối tượng Lê Thanh Hải đã bị bắt.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, khoanh vùng, xác định các đối tượng gây án. Đến ngày 31/5/2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được kẻ chủ mưu và ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đặc biệt đối với Lê Thanh Hải (tức Hải Đạm), sinh năm 1971, ở thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh được thông tin đối tượng Lê Thanh Hải đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến sáng ngày 7/6, được sự phối kết hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các trinh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Lê Thanh Hải khi y đang ẩn náu tại phòng nghỉ 315, ở một khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, đối tượng đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và những hành vi tội ác của Lê Thanh Hải.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

Trần Lê