1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đội trưởng Đội bảo vệ rừng "găm" 10m3 gỗ lậu

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ Đội trưởng Đội bảo vệ rừng số 2 thuộc Công ty lâm nghiệp huyện Anh Sơn, ông Nguyễn Trọng Độ đã lập xưởng cưa ngay trong rừng để khai thác, buôn gỗ lậu.

Đội trưởng Đội bảo vệ rừng "găm" 10m3 gỗ lậu - 1
Gỗ rừng tại địa bàn huyện Anh Sơn.
 
Ngày 20/12/2011, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tịch thu 10m3 gỗ không có nguồn gốc của ông Nguyễn Trọng Độ - Đội trưởng Đội bảo vệ rừng số 2 thuộc Công ty lâm nghiệp huyện Anh Sơn. Số gỗ nói trên đã được cưa xẻ, đục đẽo thành các bộ phận khác nhau của ngôi nhà. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã tịch thu số gỗ trên và đưa về PC49 để phục vụ công tác điều tra.

Công an cho biết, ngoài số gỗ nói trên, ông Nguyễn Trọng Độ còn mang máy cưa đặt ngay trong đội bảo vệ rừng dưới chân núi Cao Về để cưa xẻ gỗ rừng. Cũng theo CQĐT, năm 2010 ông Độ từng liên kết, móc nối với ông Nguyễn Cảnh H. mở một xưởng chế biến gỗ trong rừng thuộc huyện Sichambon, tỉnh Bolikhămxay, Lào.

Liên quan đến xưởng cưa gỗ này, cơ quan cảnh sát phát hiện khoảng 23m3 gỗ dổi đã được nhập khẩu từ Lào về Việt Nam chưa có thủ tục hải quan và được lưu thông qua đường cửa khẩu phụ Cao Về tại huyện Anh Sơn. Hiện số gỗ này đang được tập kết ở một đội bảo vệ rừng Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy