1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đôi tình nhân cướp xe ôm để có tiền chung sống

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công TP Hạ Long - Quảng Ninh vừa có quyết định khởi tố vụ án, bị can về tội giết người, cướp xe ôm đối với Đặng Đình Nhật, SN 1996, trú tại Ân Thi (Hưng Yên) để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Công an TP Hạ Long nhận được trình báo của anh Hoàng Đức Hiệp (SN 1973), trú tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), làm nghề lái xe ôm tại phường Giếng Đáy về việc: khoảng 24 giờ ngày 18/2, anh có chở một đôi nam, nữ đi từ phường Hà Khẩu đến phường Hùng Thắng TP Hạ Long. Khi đi đến đường bê tông thuộc khu 3, phường Hùng Thắng, bất ngờ anh Hiệp bị người nam thanh niên ngồi phía sau dùng dao nhọn đâm một nhát vào gáy. Bị đâm bất ngờ, bị ngã song anh Hiệp vẫn vùng dậy kháng cự và hô hoán kêu cứu. Thấy vậy 2 đối tượng vội bỏ chạy.

 

Ngay sau nhận được tin báo, Công an phường Hùng Thắng đã huy động nhân dân, lực lượng dân phòng truy tìm, đuổi bắt hai đối tượng. Khoảng một giờ đồng hồ sau đã bắt được đối tượng nữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Đinh Thị Huế (SN 1997, trú tại khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đã cùng người yêu là Đặng Thanh Nhật gây ra vụ việc trên.

 

Huế thừa nhận do Nhật và Huế sống với nhau như vợ chồng, hiện Huế đã có thai hơn 2 tháng, sợ gia đình biết, 2 người định rủ nhau đi trốn nhưng không có tiền nên đã bàn nhau đi mua dao, bao tải, găng tay, xăng... để cướp xe ôm.

 

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt được đối tượng còn lại vào ngày 22/2, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một chòi hoang ở thị trấn Ân Thi (Hưng Yên).

 

Hiện Công an TP Hạ Long đang tạm giữ hình sự đối với Nhật, thu toàn bộ tang vật gây án (2 con dao, 2 đôi găng tay, 2 bao dứa) và cho Huế tại ngoại (vì đang mang thai), tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

 

Cũng theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, cơ quan công an vừa tiếp nhận đối tượng Nông Văn Thuận (SN 1992) tại Đình Lập – Lạng Sơn cùng đồng bọn tổ chức cướp xe.

 

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 23/2, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1983), trú tại Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh, trọ tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) điều khiển xe mô tô BKS 14H1-6512 từ phường Hà Khánh về phường Cao Xanh, đến khu 5, phường Cao Xanh thì bị 3 đối tượng đi trên 1 xe máy dừng xe chặn cướp.

 

Sau khi cướp được xe máy của chị Oanh, 1 đối tượng trong nhóm chuyển sang điều khiển xe máy của nạn nhân, chị Oanh xông ra chặn giữ xe, đồng thời hô hoán người dân đến ứng cứu. Được sự trợ giúp của người dân địa phương, đối tượng điều khiển xe của chị Oanh đã bị bắt.

 

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, đối tượng khai tên là Nông Văn Thuận (SN 1992, trú tại Đình Lập, Lạng Sơn). Thuận thừa nhận do đã quen biết chị Oanh từ trước nên cố tình gọi điện thoại rủ chị Oanh ra khỏi nhà trọ, rồi bố trí cướp xe và tài sản của nạn nhân. Công an TP Hạ Long đã thu hồi xe máy BKS 14H1-6512, tiếp tục truy tìm 2 đối tượng còn lại.

 

 Thế Cường