Đà Nẵng:

Đôi tình nhân bị tạt axít trong phòng trọ

(Dân trí) - Sáng 30/5, các bác sĩ Khoa Bỏng - tạo hình Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, tình trạng sức khỏe của đôi tình nhân bị tạt axít vẫn đang trong tình trạng rất nặng.

Trước đó, khoảng hơn 19 giờ 28/5, Khoa tiếp nhận hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng axít nặng, là anh M.Đ.V. (31 tuổi, quê TP Phan Thiết, Bình Thuận) và chị T.T.D. (24 tuổi, quê huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai). Cả hai đều bị bỏng độ 3 và độ 4, trong đó chị D. bị bỏng 42% và anh V. bị bỏng đến 60% cơ thể.
 
Đôi tình nhân bị tạt axít trong phòng trọ - 1

Anh V. và chị D. đang điều trị tại Khoa Bỏng - tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng

Người nhà nạn nhân cho biết, anh V. và chị D. cùng thuê nhà sống chung với nhau tại nhà trọ thuộc tổ 7, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Anh V. làm công nhân xây dựng, còn chị D. đang làm nhân viên cho một Công ty Đà Nẵng. Chiều ngày 28/5, khi cả hai đang cùng ở trong nhà trọ thì bất ngờ bị tạt axít vào người gây bỏng nặng. Sau đó cả hai được người dân trong khu vực đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bố anh V. cho biết anh đi làm ở Đà Nẵng đã mấy năm nay và thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Cách đây vài năm anh V. có đưa chị D. về quê giới thiệu với gia đình. Cả hai đều công khai quan hệ yêu đương, đôi bên gia đình cũng không phản đối và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.

Hiện sức khỏe của anh V. chị và chị D. rất yếu nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Công Bính