1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đòi nợ thuê, chém cụt tay con nợ

(Dân trí) - Để thanh lý món nợ khó đòi, Nguyễn Văn Nhu (SN 1955) đã thuê 10 tên côn đồ mang hung khí đến nhà anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1971) đòi nợ. Sau cuộc nói chuyện bất thành, nhóm côn đồ lao vào chém lìa cổ tay con nợ, truy sát luôn người nhà anh Trọng.

Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án đòi nợ thuê, chém cụt tay con nợ tại thôn Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong (Bắc Ninh).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, năm 2008 Nguyễn Văn Nhu (SN 1955) ở Quan Độ cho anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1971) ở cùng thôn vay 180 triệu đồng. Sau đó dù Nguyễn Văn Nhu nhiều lần đòi nợ nhưng anh Trọng mới trả được 20 triệu đồng.

Bực tức vì số tiền bị “đóng băng” tại nhà con nợ, Nguyễn Văn Nhu quyết định tìm cách thanh lý số nợ khó đòi. Không đưa sự việc ra cơ quan pháp luật, Nhu quyết định thuê xã hội đen đòi nợ. 

Đòi nợ thuê, chém cụt tay con nợ - 1
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Khoảng 19h ngày 23/4/2011, Nguyễn Văn Nhu cùng nhóm côn đồ gồm: Vũ Thanh Tuấn (SN 1978), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), ở Thanh Sơn - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh; Nguyễn Văn Quân (SN 1980), Nguyễn Như Thêm (SN 1990), Nguyễn Đình Chí (SN 1989) đều ở Phú Mẫn - Thị trấn Chờ - Yên Phong; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1990) ở Hoà Đình - Võ Cường - TP Bắc Ninh; Nguyễn Văn Tài (SN 1984) ở Uy Lỗ - Đông Anh - Hà Nội; Nghiêm Xuân Quang (SN 1983) ở Phú Đức - Đông Thọ - Yên Phong; Bùi Bá Thịnh (SN 1990) ở Đạo Sử - thị trấn Thứa - Lương Tài đến nhà anh Nguyễn Văn Trọng ở Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong để đòi nợ.

Tại nhà anh Trọng, Nhu bắt trả tiền ngày nhưng anh Trọng không có. Hai bên đã lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Thấy vậy, đúng “hợp đồng”, Vũ Thanh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng và Bùi Bá Thịnh lao ra xe ô tô lấy dao, đao ập trong nhà đâm chém liên tiếp.

Vũ Thanh Tuấn dùng dao chém đứt gần lìa cổ tay phải anh Trọng, Thịnh dùng dao chém trúng vào tay anh Trọng và vai cháu Nguyễn Văn Thơm (con trai anh Trọng), còn Dũng dùng dao chém ông Kết (bố vợ anh Trọng) 3 nhát vào lưng.

Hậu quả cuộc hỗn chiến đã làm anh Trọng, ông Kết và cháu Thơm bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. Kết quả giám định thương tật kết luận anh Nguyễn Văn Trọng bị mất 43% sức khoẻ, ông Nghiêm Văn Kết mất 26% sức khoẻ. Tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt 10 đối tượng đòi nợ thuê mức án: Vũ Thanh Tuấn 8 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, Bùi Bá Thịnh 5 năm tù, Nguyễn Tuấn Dũng 3 năm tù, 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt 64 tháng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

 Đoàn Thế Cường