1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Dọa tung clip sex của con gái, nhắn tin tống tiền mẹ

(Dân trí) - Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị Nguyễn Thị Hiên, đối tượng Thùy đã gửi 348 tin nhắn qua điện thoại di động, yêu cầu chị Hiên phải đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip sex của con gái chị hoặc cho giang hồ chặt tay chân các cháu.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan điều tra.

Sáng ngày 8/4, Thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy (SN 1983, trú tại xã Tân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) về “tội cưỡng đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với cái tên giả là Nguyễn Thị Lan (SN 1988, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), Thùy quen biết và yêu Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1984, trú tại xóm 4, xã Xuân Hòa, Nam Đàn). Sau một thời gian, Lan đến ở hẳn nhà Tịnh. Tại đây, biết hàng xóm của anh Tịnh là chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1968), có chồng vừa mất, cần người cúng hạn, Lan đã lừa và lấy của chị này 25 triệu đồng.

Biết chị Hiên là người nhẹ dạ, cả tin, từ ngày 18-29/3, Lan đã nhắn tin vào số điện thoại di động của chị này và cho biết hiện đang giữ 2 tấm ảnh khỏa thân cùng clip sex của con gái chị Hiên. Lan yêu cầu chị Hiên phải đưa 30 triệu đồng nếu không đối tượng sẽ gửi ảnh tới trường học của các cháu đồng thời sẽ tung clip lên mạng.

Sau đó, Lan lại tiếp tục nhắn tin đe dọa, nếu chị Hiên không chịu đưa tiền sẽ tìm cách bỏ ma túy vào túi của con gái lớn đang học ở Tp Vinh để công an bắt giữ hoặc sẽ cho xã hội đen chặt tay, chân các cháu. Đồng thời, mức tiền chuộc cũng được Lan nâng lên 50 triệu, 100 triệu đồng. Sau đó, đối tượng hạ số tiền xuống 50 triệu đồng.

Sau khi các con khẳng định không có lối sống buông thả, chị Hiên đã báo sự việc với cơ quan điều tra công an huyện Nam Đàn. 9h30 sáng ngày 29/3, khi Lan trong vai người trung gian giữa kẻ tống tiền và chị Hiên đang nhận 50 triệu đồng từ chị Hiên thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 điện thoại di động có 2 sim mà Lan đã dùng đề nhắn tin đe dọa, tống tiền chị Hiên cùng với 1 đĩa CD cùng 14 triệu đồng tiền mặt và 1,5 chỉ vàng. Kiểm tra chiếc đĩa CD mà Lan dùng để trao đổi với chị Hiên, lực lượng chức năng cho biết, đó chỉ là một đĩa phim bình thường. Ảnh khỏa thân và clip sex là do Lan tự nghĩ ra để tống tiền chị Hiên.

Số tin nhắn mà Lan (tức Nguyễn Thị Thùy) nhắn tin đe dọa, tống tiền chị Hiên trong 11 ngày lên tới 348 tin. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn truy tố đối tượng Nguyễn Thị Thùy ra trước pháp luật.
 
Được biết, vào năm 2011, Nguyễn Thị Thùy đã bị Tòa án nhân dân huyện Bá Thước (Thanh Hóa) tuyên phạt 9 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Lam