1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Dọa dẫm người dân để chiếm đoạt tiền, nguyên cán bộ công an lãnh án

(Dân trí) - Được giao nhiệm vụ xác minh tình trạng đất đai trên địa bàn, ông Thảo ( nguyên cán bộ Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hù dọa, uy hiếp 1 phụ nữ đang bị điều tra về hành vi phân lô, rao bán đất rừng để chiếm đoạt tiền.

Ngày 19/12, TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Thảo (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) 3 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lương Văn Thảo được dẫn giải ra xe chuyên dụng cuối phiên xét xử.
Bị cáo Lương Văn Thảo được dẫn giải ra xe chuyên dụng cuối phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2014, ông Thảo (44 tuổi) lúc này là cán bộ Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa) được giao nhiệm vụ xác minh tình trạng đất đai tại địa bàn.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Thảo đã có hành vi hù dọa, uy hiếp tinh thần về việc sẽ chuyển hồ sơ lên cấp trên để xử lý hình sự đối với bà Lê Thị Sơn, một người đang bị điều tra vì có hành vi vi phạm trong việc phân lô, rao bán đất rừng tại khu phố 8, phường Long Bình.

Ông Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt của bà Sơn 47 triệu đồng. Vụ việc được điều tra, kéo dài hơn 3 năm qua với nhiều lần tòa trả hồ sơ, bị cáo bị tạm giam, cho tại ngoại rồi lại tạm giam.

Vĩnh Thủy