1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Dọa... chặt tay hàng loạt học sinh để trấn lột tiền

(Dân trí) - Sau khi xông vào phòng trọ dùng dao khống chế 6 học sinh sinh, Nguyễn Đức Thanh và Nguyễn Thanh Hồng đe dọa các em phải đưa hết tiền nếu không muốn bị chặt tay.

Sáng 14/9, Thượng tá Nguyễn Đăng Việt - Phó thủ trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đói với Nguyễn Đức Thanh (SN 1989) và Nguyễn Thanh Hồng (SN 1992) cùng trú tại thôn Liên Tân (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp tải sản.
 
Theo cơ quan điều tra, khoảng hơn 21h ngày 10/9, Thanh và Hồng đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (trôn Tân Trà, xã Bồng Khê). Tại đây, 2 đối tượng này đã dùng dao khống chế, đe dọa 6 em học sinh đang trọ học tại đây phải đưa hết tiền cho chúng, nếu không sẽ bị chặt tay.
 
Tuy nhiên, chưa kịp gây án, có tiếng động, sợ bị lộ nên Thanh và Hồng đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai đối tượng này đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Được biết 2 đối tượng này đang theo học tại một cơ sở dạy nghề dành cho học sinh khu vực dân tộc miền núi đóng tại huyện Con Cuông.

Quang Anh